Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào: Việt Nam dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Lào và những đóng góp quan trọng, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với ông Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, về những thành tựu phát triển nổi bật của Lào và những đóng góp quan trọng, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong suốt nửa thế kỷ qua.

bo-truong-bo-ngoai-giao-lao.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Cuộc trao đổi diễn ra nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1-2/12/2025.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane cho biết đến năm 2025, Lào vừa tròn 50 năm kể từ ngày tuyên bố thành lập nước (2/12/1975). Năm thập kỷ không quá dài, nhưng nếu nhìn lại xuất phát điểm của năm 1975 - khi đất nước còn nghèo, cơ sở hạ tầng hầu như chưa phát triển, công nghiệp chưa hình thành, tỷ lệ mù chữ thuộc nhóm cao nhất khu vực - thì những thành tựu Lào đạt được hôm nay là vô cùng to lớn.

Trong suốt 50 năm, đặc biệt sau hơn 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Lào đã giải quyết được nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục là một trong những điểm sáng, tỷ lệ người dân mù chữ chiếm 70% dân số trước đây nay đã cơ bản được xóa mù; giáo dục trở thành nền tảng cho phát triển đất nước.

Cơ sở hạ tầng, công nghiệp có bước tiến vượt bậc. Những năm đầu, đường trải nhựa gần như không có, kể cả Quốc lộ 13 xuyên suốt chiều dài đất nước.

Đến nay, hệ thống đường bộ nối liền Bắc-Nam, các tuyến liên tỉnh, liên huyện được đầu tư mạnh mẽ; tỷ lệ người dân được sử dụng điện tăng lên gần như toàn quốc. Đây là những minh chứng sống động cho sự phát triển của Lào.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Lào đã thiết lập quan hệ với hơn 140 quốc gia, có hơn 40 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Công tác đối ngoại Đảng cũng được mở rộng tới hơn 100 chính đảng tại hơn 80 quốc gia; ngoại giao nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ.

So với năm 1975, diện mạo đối ngoại của Lào đã thay đổi toàn diện, dù đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có các biến động kinh tế, tài chính, nhưng Lào đang nỗ lực vượt qua để hướng tới phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các nước bạn bè quốc tế, đặc biệt là Việt Nam - quốc gia luôn kề vai sát cánh với Lào, dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa ngay từ những ngày đầu thành lập nước, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào đặc biệt bày tỏ vui mừng khi tới đây Lào được chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến thăm sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước - mối quan hệ được xây dựng từ những năm tháng kháng chiến cứu nước.

Bộ trưởng Thongsavanh nhấn mạnh cả hai Đảng đều có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung lý tưởng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai quốc gia đã cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung và cùng giành thắng lợi lịch sử năm 1975.

Vì vậy, quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ mang tính đặc biệt, được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế hệ.

Sáng 2/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu Lào sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Sáng 2/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu Lào sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng-Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - sự kiện mang ý nghĩa trọng đại, ghi dấu những thành tựu mà Lào đạt được trong nửa thế kỷ qua, trong đó có sự hỗ trợ và đóng góp quan trọng của Việt Nam.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tác động tới kinh tế và chính trị toàn cầu, việc tăng cường hợp tác, kết nối và hội nhập là xu thế tất yếu.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào, trong chuyến thăm lần này, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đồng thời nghiên cứu các định hướng hợp tác chiến lược để cùng nhau phát triển bền vững trong tương lai.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane khẳng định kể từ khi Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 đến nay, hai nước luôn kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Việc ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác năm 1977 là dấu mốc pháp lý quan trọng, đưa quan hệ hai nước trở thành mẫu mực, hiếm có trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động như hiện nay, việc tiếp tục củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào càng có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới./.

Theo Xuân Tú-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

Gia Lai: Dự kiến tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 vào ngày 28-10

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 28-10.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

Gia Lai đổi mới công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo đồng thuận xã hội.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

null