Khả năng xung đột Nga- Ucraine tăng lên cấp độ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Hãng tin AFP, Điện Kremlin hôm 19-1 cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, khi các nước phương Tây họp cân nhắc gửi vũ khí mạnh hơn tới Ukraine.
Giao tranh ác liệt tại Bakhmut. Ảnh: Văn phòng Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Giao tranh ác liệt tại Bakhmut. Ảnh: Văn phòng Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

"Động thái đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều đó có nghĩa sẽ đưa cuộc xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới. Và tất nhiên đây không phải là điều tốt lành dưới góc độ an ninh châu Âu" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Matxcơva sẽ trả đũa nếu Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công Nga hoặc bán đảo Crimea (Nga sáp nhập vào năm 2014).

Trong khi đó, cuối ngày 19-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong đợi "những quyết định mạnh mẽ" việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev tại cuộc họp quan trọng của các đồng minh của Mỹ ở Đức vào ngày 20-1.

Ngày 19-1, Mỹ công bố viện trợ gói vũ khí và đạn dược mới trị giá 2,5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có 90 xe bọc thép chở quân Stryker, 59 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống phòng không Avenger... Tuy nhiên, gói viện trợ này không có xe tăng chiến đấu hiện đại như Kiev yêu cầu.

Đến nay, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã viện trợ xe bọc thép và nhiều vũ khí cho Ukraine, nhưng ngoại trừ Anh, họ không cam kết cung cấp xe tăng hiện đại. Theo Mỹ, lý do ở chỗ sẽ khó khăn trong bảo trì và huấn luyện.

Cuối tuần trước, Anh hứa gửi xe tăng Challenger 2 tới Ukraine. Trong khi đó, Đức cho biết họ sẽ cung cấp xe bọc thép Marder, còn Pháp đã hứa cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC.

Những động thái trên của NATO đã bị Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Medvedev chỉ trích mạnh mẽ. Ông cũng đưa ra cảnh báo rắn đối với các chính trị gia phương Tây khi cho rằng, kịch bản khả thi là Nga sẽ thất bại ở Ukraine .

“Không ai trong số đó nghĩ đến kết luận rằng thất bại của một cường quốc hạt nhân trong chiến tranh thông thường có thể khơi mào cho chiến tranh nguyên tử. Không cường quốc hạt nhân nào chịu thua trong những xung đột ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ. Điều này là dễ hiểu”- ông nói.

TS ( từ TTXVN, TPO, TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null