Kết nạp 8 đảng viên mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-8, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cấp tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Văn Điềm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các  đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) cấp tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Toàn tỉnh hiện có 8.292 đơn vị KTTN, đa số có quy mô vừa và nhỏ. Có 41 tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN với 846 đảng viên; 272 tổ chức công đoàn với trên 10 ngàn đoàn viên; 20 tổ chức đoàn thanh niên với 454 đoàn viên và 2 tổ chức Hội Cựu chiến binh với 52 hội viên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương đã tiến hành thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN cấp huyện và tương tương đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Một số Ban Chỉ đạo cấp huyện và tương đương đã phối hợp với chính quyền cùng cấp chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh chưa thành lập mới được tổ chức Đảng; giải thể 1 tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp được 8 đảng viên mới, trong đó có 1 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; thành lập 13 tổ chức công đoàn và giải thể 3 tổ chức công đoàn; kết nạp mới 118 đoàn viên thanh niên và giải thể 8 tổ chức đoàn với 150 đoàn viên.

Hội nghị tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN. Cụ thể: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị KTTN chưa sâu rộng, chưa thực hiện thường xuyên; nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng trong một số đơn vị KTTN còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN chưa thường xuyên... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nêu rõ: Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN có vai trò hết sức quan trọng, song qua thực tế cho thấy tỷ lệ tổ chức Đảng, đoàn thể so với tổng số đơn vị KTTN trên địa bàn còn rất thấp. Do đó, đề nghị cấp ủy và Ban Chỉ đạo các cấp cần quan tâm, hỗ trợ các đơn vị KTTN phát triển đảng viên, đoàn viên đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định. Đồng thời, cần biểu dương, khích lệ kịp thời các đơn vị làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, giúp các địa phương chưa thành lập được tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN sớm thành lập. Qua đó, củng cố, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện; khảo sát, đánh giá và phân loại các đơn vị KTTN trên địa bàn để có những giải pháp phù hợp trong phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đối với tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị KTTN cấp tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn trong tình hình mới.

 

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null