Cần quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 43,72% so với chỉ tiêu nghị quyết; các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố gặp khó trong tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác đến cuối năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức mới đây. Vậy đâu là nguyên nhân?

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng nhằm xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng. Những năm qua, các TCCS Đảng đều chú trọng triển khai rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; coi đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm.

  Chi bộ Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) kết nạp đảng viên. Ảnh: Anh Huy
Chi bộ Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) kết nạp đảng viên. Ảnh: Anh Huy


Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 787 đảng viên (chiếm 1,29% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 64.000 đồng chí. Trong đó có 378 đảng viên nữ (chiếm 48%), 248 đảng viên dân tộc thiểu số (chiếm 36,1%), 510 đảng viên trong tuổi Đoàn (chiếm 64,8%) và 56 đảng viên là người theo đạo (chiếm 7,1%). Toàn tỉnh hiện có 1.465 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 92,95%); 1.233 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (đạt 78,23%), trong đó có 506 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (đạt 32,1%). Tuy nhiên, so với chỉ tiêu nghị quyết năm thì tỷ lệ kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 43,72%.

Ông Nguyễn Thế Châu-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai-thông tin: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên, thành lập chi ủy chi bộ và bí thư kiêm trưởng thôn. Đồng thời, phân công người theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các TCCS Đảng tổ chức thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Đến cuối tháng 6-2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 70/170 đảng viên (đạt 41,17% so với kế hoạch).

Lý giải về nguyên nhân đạt thấp, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ia Grai cho rằng: Những tháng đầu năm, nhiều TCCS Đảng đang trong quá trình thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chú trọng phân công nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu; việc hướng dẫn quần chúng ưu tú viết hồ sơ, lý lịch chưa sát dẫn đến phải viết đi viết lại nhiều lần. Song, theo ông Châu: “Nguyên nhân sâu xa là vì nguồn kết nạp đảng viên tại cơ sở ngày một khan hiếm. Đoàn viên thanh niên rời địa phương đi làm công nhân ở các doanh nghiệp khiến việc theo dõi, tạo nguồn gặp khó khăn; số khác thì thiếu ý chí phấn đấu, trình độ, năng lực còn hạn chế”.

Đây cũng là thực trạng tại Đảng bộ huyện Kông Chro. Bà Đinh Thị Biu-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho hay: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp được 57/105 đảng viên. Thời gian tới, công tác phát triển đảng viên mới sẽ gặp nhiều khó khăn vì nguồn công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách còn ít. Nguồn là quần chúng ưu tú ở các thôn, làng, tổ dân phố cũng hạn chế vì đoàn viên thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa. Thậm chí có quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn đã rời địa phương đi làm công nhân khiến chi bộ không thể tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển”.

Với Đảng bộ thị xã Ayun Pa, công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đang gặp một số trở ngại. Thị xã có 13 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với gần 500 đoàn viên nhưng đến nay chỉ mới kết nạp được hơn 40 đảng viên. Bà Hà Thị Thu Huyền-Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa-nêu lý do: “Phần lớn công nhân hưởng lương dựa theo doanh số và doanh nghiệp không có chế độ hỗ trợ công nhân trong thời gian nghỉ làm để tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Do ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm nên công nhân còn băn khoăn trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Mặt khác, một số doanh nghiệp cũng chưa có sự phối hợp tốt về công tác này dù Ban Chỉ đạo của Thị ủy đã tăng cường tuyên truyền, vận động”.

Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương cũng nêu lên một số giải pháp như: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Qua đó phát hiện, giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên...

Làm tốt công tác phát triển đảng viên là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng. Để giải bài toán thiếu nguồn phát triển đảng viên một cách căn cơ, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy các cấp, mỗi TCCS Đảng cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình để đề ra kế hoạch và xác định các giải pháp phù hợp, khả thi, cả trước mắt và lâu dài.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.