Kbang tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Giải quyết từ cơ sở 
Tháng 8-2019, gia đình ông Đinh Mơi (làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung) có con trai đến tuổi lấy vợ. Ông muốn chia cho con ít đất để làm nhà, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, khi đến trụ sở xã làm thủ tục tách thửa thì cán bộ địa chính cho biết, hồ sơ của ông bị thất lạc nên không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bức xúc, ông Mơi trực tiếp gặp Bí thư Đảng ủy xã Đinh Bư phản ánh, đồng thời mong muốn người đứng đầu cấp ủy tạo điều kiện chỉ đạo giải quyết cho gia đình mình.
Ông Mơi cho biết, khi hiểu được nguyện vọng chính đáng của ông, Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền tìm cách giải quyết. Nhờ vậy, hồ sơ được làm mới, ông Mơi được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trao đổi với P.V, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Bư cho biết: “Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm đến việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Qua đó, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời ngay từ cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ”. 
Cán bộ xã Đak Rong (huyện Kbang) tuyên truyền, vận động người dân làng Hà Đừng 1 tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.N
Cán bộ xã Đak Rong (huyện Kbang) tuyên truyền, vận động người dân làng Hà Đừng 1 tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.N
“Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối thoại giữa thường trực Đảng ủy xã với người dân. Lựa chọn chủ đề đối thoại liên quan trực tiếp đến nhu cầu thiết thực của người dân. Hầu hết phản ánh, kiến nghị của dân đều được cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp. Đây chính là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với người dân, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân”-ông Bư cho hay.
Còn tại thị trấn Kbang, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân luôn được người đứng đầu cấp ủy chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, tạo lòng tin của nhân dân đối với công tác điều hành của chính quyền địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo ông Hoàng Long Vỹ-Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang: Đảng ủy xây dựng kế hoạch tiếp dân hàng tháng, thông báo đến từng chi bộ tổ dân phố để người dân biết. “Ngoài việc bố trí lịch tiếp công dân hàng tháng, khi người dân có vướng mắc thì chỉ cần liên hệ, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng dành thời gian để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Điều này đã giúp giải tỏa kịp thời bức xúc trong dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”-Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang cho biết. 
Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy 
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã xây dựng, ban hành quy chế tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng quy định, nội quy, quy chế tiếp công dân để triển khai thực hiện; giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, không để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, phát sinh đơn vượt cấp; ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy.
Theo đó, nhiều xã, thị trấn đã phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ở thị trấn Kbang, bên cạnh việc chú trọng tiếp công dân, Bí thư Đảng ủy thị trấn còn tổ chức đối thoại với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân để ghi nhận, trao đổi, giải đáp những phản ánh từ thực tiễn. 
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy tăng cường trách nhiệm trọng việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân. Ảnh: M.N

Lãnh đạo huyện Kbang xuống cơ sở để tìm hiểu đời sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Ảnh: M.N

Ông Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Huyện ủy Kbang-thông tin: Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên địa bàn đã dần đi vào nền nếp; nhận thức trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị tại địa phương được nâng lên.
“Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, đảng viên hàng năm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tiếp dân; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện”-Phó Bí thư Huyện ủy Kbang nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null