Indonesia tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok từ ngày 3-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Luật hiện hành của Indonesia quy định mọi nền tảng công nghệ đã đăng ký hoạt động tại nước này đều phải chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn.

Ngày 3-10, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết đã tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok với tư cách tổ chức cung cấp dịch vụ điện tử, sau khi ứng dụng này không cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến tính năng phát trực tiếp.

tiktok-mang-xa-hoi.jpg
Hình ảnh minh họa nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Ảnh: The Current

Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia giải thích một số tài khoản liên quan tới hoạt động cờ bạc trực tuyến đã dùng tính năng phát trực tiếp trên TikTok trong các cuộc biểu tình bạo loạn ở nhiều thành phố của Indonesia từ khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9-2025.

Đồng thời, Chính phủ Indonesia yêu cầu TikTok bàn giao dữ liệu về lưu lượng truy cập, hoạt động phát trực tiếp và doanh thu. Tuy nhiên, TikTok-thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc - chỉ gửi một phần thông tin, viện dẫn quy trình nội bộ của doanh nghiệp không cho phép chia sẻ toàn bộ.

Luật hiện hành của Indonesia quy định mọi nền tảng công nghệ đã đăng ký hoạt động tại nước này đều phải chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn.

Ông Alexander Sabar, quan chức của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số nêu rõ: “Bộ coi đây là việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin để phục vụ giám sát theo pháp luật của Indonesia”. Vì vậy, chính phủ quyết định tạm dừng hiệu lực đăng ký của TikTok.

Trong thời gian này, TikTok từng tạm ngừng tính năng phát trực tiếp với lý do muốn giữ nền tảng “an toàn và văn minh”.

Hiện nay, TikTok có hơn 100 triệu tài khoản người dùng tại Indonesia. Chưa rõ việc truy cập TikTok tại nước này có bị chặn hoàn toàn hay không, song một số người dùng cho biết vẫn có thể truy cập bình thường trong ngày 3-10.

Đáp lại lệnh cấm trên, TikTok cho biết họ chấp hành luật pháp và quy định sở tại. TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi trước thông báo trên.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null