IMF dự báo GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2020 vượt Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo trong năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Việt Nam sẽ chạm mốc 3.500 USD, trong khi con số tương ứng ở Philippines sẽ là 3.372 USD.

 IMF trong một đề tài khen ngợi việc chống dịch COVID-19 của Việt Nam - Ảnh chụp màn hình
IMF trong một đề tài khen ngợi việc chống dịch COVID-19 của Việt Nam - Ảnh chụp màn hình


Cụ thể trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (World Economic Outlook) công bố tháng 10-2020, IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 sẽ là 340,6 tỉ USD, còn Philippines là 367,36 tỉ USD.

Quy mô kinh tế lớn hơn Việt Nam, tuy nhiên GDP bình quân đầu người của Philippines được cho sẽ thấp hơn Việt Nam năm nay.

Theo đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam được IMF dự báo sẽ đạt 3.497,51 USD (gần 3.500 USD/người), còn Philippines là 3.372,53 USD.

Dự báo của IMF cũng đồng nghĩa Việt Nam được kỳ vọng sẽ xếp thứ 6 về GDP bình quân đầu người trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore (58.483,9 USD), Brunei (23.116,7 USD), Malaysia (10.192,4 USD), Thái Lan (7.295,1 USD), và Indonesia (4.038,4 USD).

Báo PhilStar (Philippines) khi bàn về ước tính trên của IMF đã nhấn mạnh yếu tố đại dịch do virus corona gây ra (COVID-19), viết: "Người Việt Nam được cho sẽ giàu hơn người Philippines bắt đầu từ năm nay, như một hậu quả trực tiếp nữa của đại dịch và cách thức hai chính phủ phản ứng khác nhau với cuộc khủng hoảng y tế này".

Tờ báo Philippines lưu ý IMF còn tin rằng thu nhập của người Philippines sẽ khó có khả năng theo kịp người Việt trong 5 năm tới.

Theo đó tính tới 2025, IMF cho rằng GDP bình quân đầu người của Philippines sẽ là 4.805,84 USD, còn Việt Nam sẽ vượt mốc 5.000 USD, đạt 5.211,90 USD.

Ông Sonny Africa, giám đốc điều hành của Trung tâm nghiên cứu IBON Foundation, nhận xét trên PhilStar rằng Việt Nam đã phản ứng rât tốt với đại dịch và có thể giữ được tăng trưởng kể cả khi ở mức thấp hơn, ngược lại với những gì xảy ra ở Philippines.

Theo ông Africa, việc Việt Nam vượt qua Philippines ở phương diện này không hoàn toàn gây ngạc nhiên, vì Việt Nam đã "trên đỉnh" của quá trình phấn đấu nhiều năm.

Cũng trong các dự báo, IMF cho rằng nền kinh tế Philippines sẽ suy giảm 8,6% trong năm 2020 so với năm ngoái, một tốc độ sụt giảm mạnh nhất từ năm 1986. Ngược lại, khi nhiều nước tăng trưởng âm, Việt Nam được dự báo tăng trưởng 1,6% năm nay.

Theo kinh tế trưởng tại UnionBank của Philippines, ông Ruben Carlo Asuncion, kể cả trước đại dịch, kinh tế Việt Nam cũng đã ở quỹ đạo tăng trưởng tốt hơn Philippines, và việc xử lý đại dịch tốt sẽ cộng hưởng vào khác biệt giữa hai nền kinh tế này trong năm nay.

Theo NHẬT ĐĂNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).