Ia Lâu: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả ấy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự gương mẫu của mỗi đảng viên và đặc biệt là tinh thần đoàn kết của 14 dân tộc anh em sống trên địa bàn.

Theo sự giới thiệu của cán bộ xã Ia Lâu, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nay Hắc-Bí thư chi bộ làng Duk. Dẫn tôi đi một vòng quanh làng, bà cho biết: “Chi bộ của làng có 12 đảng viên. Nhiều năm qua, chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Làng có hơn 160 hộ thì đa số là đồng bào dân tộc Jrai. Những năm qua, người dân trong làng luôn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, chăm lo dạy bảo con em chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trẻ em trong làng rất ít khi bỏ học. Là Bí thư chi bộ nên mình và các đảng viên phải gương mẫu trong mọi hoạt động để dân làng làm theo”.

 

Một góc xã Ia Lâu. Ảnh: V.H
Một góc xã Ia Lâu. Ảnh: V.H

Chính những Bí thư chi bộ như bà Nay Hắc đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Ia Lâu nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng Đảng, bà Lê Thị Duyên-Phó Bí thư Đảng ủy xã, cho biết thêm: Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, ngay đầu mỗi năm, Đảng ủy xã chú trọng công tác chính trị tư tưởng; kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chúng tôi luôn xác định công tác phát triển Đảng là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Chính vì thế, các chi bộ phải xây dựng nguồn từ các tổ chức đoàn thể, chú trọng giáo dục đoàn viên, hội viên của mình để thực hiện nhiệm vụ này”.    

Điểm nổi bật ở Đảng bộ xã Ia Lâu đó là tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặc dù trên địa bàn xã có 14 dân tộc anh em sinh sống nhưng người dân luôn đoàn kết giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế. Minh chứng cho điều này là việc 5 năm qua, người dân 11 thôn đã tổ chức kết nghĩa giúp đỡ 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là làng Duk và làng Tu. Hàng năm, nhân dân các thôn đều hỗ trợ về ngày công, kinh nghiệm sản xuất cũng như vật tư nông nghiệp để người dân 2 làng này phát triển kinh tế.

Bên cạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em sống trên địa bàn, Đảng ủy xã Ia Lâu cũng đã đề ra nghị quyết về chuyển đối một số diện tích cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Nhờ sự gương mẫu của cán bộ và đảng viên, đến nay, trên địa bàn xã có trên 700 ha lúa nước 2 vụ, hầu hết diện tích được trồng các giống mới, hơn 246 ha cây công nghiệp dài ngày. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng ủy xã đã vận động người dân mạnh dạn chuyển một phần diện tích không phù hợp với cây lúa sang trồng mía và đã trồng được hơn 30 ha… Nhờ tập trung phát triển kinh tế nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã ngày càng giảm. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của xã là trên 25% thì đến nay đã giảm xuống còn 19%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 14%.

Có thể nói, nhờ sự năng động, sáng tạo trong việc lãnh đạo của Đảng ủy xã, tinh thần gương mẫu của mỗi đảng viên và biết huy động sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc nên bộ mặt của xã Ia Lâu ngày càng đổi thay, góp phần xây dựng một vùng biên giới ấm no, hạnh phúc.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.