Ia Ka đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tích cực huy động các nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp và phát triển hạ tầng giao thông.

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông

Xã Ia Ka có 1.948 hộ với 8.236 khẩu, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Người dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp. Vì thế, xã luôn xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND xã Phan Văn Thiện cho biết: “Việc phát triển hạ tầng giao thông đã tạo sức bật cho các thôn, làng, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức quán triệt và phổ biến nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ và người dân bằng phương pháp lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị.

Đặc biệt là thông qua việc tuyên truyền trực quan, sinh động bằng các cụm pa nô với khẩu hiệu “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Ka đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hăng hái sản xuất kinh doanh, đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm là góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài ra, xã tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới; thuyết phục để bà con tự nguyện tham gia đóng góp và hưởng thụ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Mỗi ban, ngành, đoàn thể phụ trách tuyên truyền, vận động từng khu xóm, nhóm hộ thực hiện xây dựng nông thôn mới”.

duong-giao-thong-nong-thon-duoc-be-tong-hoa-mo-rong-giup-viec-di-lai-van-chuyen-hang-hoa-cua-nguoi-dan-thuan-loi.jpg
Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, mở rộng giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân xã Ia Ka thuận lợi hơn. Ảnh: K.P

Trong 2 năm (2023-2024), xã Ia Ka đã tranh thủ tối đa các nguồn lực để triển khai xây dựng nhiều dự án hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, gần 10 km đường liên thôn đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, thúc đẩy kết nối liên thông giữa các thôn, làng trong xã và các xã lân cận.

Cụ thể, trong năm 2023, xã đã triển khai xây dựng 4,98 km đường giao thông và nhà văn hóa các thôn, làng với tổng kinh phí hơn 7,058 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 5,958 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 475,4 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 625 triệu đồng.

Năm 2024, xã triển khai xây dựng 4,35 km đường theo chương trình mục tiêu quốc gia theo nguồn vốn được phân bổ với tổng kinh phí hơn 4,815 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 4,395 tỷ đồng, người dân đóng góp gần 420 triệu đồng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Tuyến đường bê tông rộng 3,5 m, dài 746 m từ làng Mrông Ngó 3 đi vào khu sản xuất vừa được hoàn thành, mang lại niềm vui cho người dân nơi đây. Tổng kinh phí xây dựng hơn 770 triệu đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 693 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 77 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phước Nhiên (thôn 2) vui mừng chia sẻ: “Ngày trước, đây là con đường đất nhỏ hẹp. Việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản của bà con gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi trời mưa, đường ngập nước, lầy lội, trơn trượt. Được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng con đường khang trang, sạch đẹp, chúng tôi rất vui mừng. Giờ đây, việc đi lại, vận chuyển nông sản của chúng tôi rất thuận lợi, các cháu học sinh đến trường cũng thuận tiện, an toàn hơn”.

thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-nhieu-tuyen-duong-nong-thon-tren-dia-ban-xa-ia-ka-da-duoc-dau-tu-xay-dung.jpg
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Ia Ka đã được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: K.P

Ông Phan Văn Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Ka: “Đến nay, hạ tầng giao thông của xã Ia Ka ngày càng khang trang, hiện đại, điều kiện sản xuất và đời sống của người dân trong xã đã được nâng lên. Để đạt mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, bảo đảm cảnh quan môi trường tại các thôn, làng trên địa bàn xã khang trang, sạch đẹp; bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân”.

Còn ông Rơ Châm Vit (làng Mrông Ngó 3) thì bộc bạch: “Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, bà con cùng nhau di dời hàng rào, vật kiến trúc, cây cối phục vụ việc mở rộng tuyến đường trong làng. Gia đình tôi đã tự nguyện di dời hàng rào dài 50 m vào trong hơn 1,2 m; đồng thời tháo dỡ hàng rào cổng ngõ để mở đường. Nhìn tuyến đường mới mở khang trang, rộng rãi, dân làng ai cũng rất phấn khởi”.

Trong khi đó, ông Rơ Châm Nglai-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Ngó 3-cho hay: “Làng có 242 hộ với 1.070 khẩu. Người dân đa phần trồng cà phê và lúa. Trước đây, con đường chính trong làng rất chật hẹp, trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Khi biết có chủ trương mở rộng tuyến đường, các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường đều đồng lòng ủng hộ; nhà thì chủ động di dời hàng trăm mét hàng rào, người thì đóng góp tiền, hỗ trợ ngày công xây dựng. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tháng 8-2024, con đường bê tông khang trang, sạch đẹp được hoàn thành trong niềm vui của tất cả mọi người”.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Ka, việc từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa; thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn.

Ngoài tuyến đường tại làng Mrông Ngó 3, xã đang tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường tại làng Mrông Ngó 4 với chiều dài 815 m, mặt đường rộng 3,5 m. Tổng kinh phí xây dựng gần 852 triệu đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 766 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 85 triệu đồng.

Từ sự đồng lòng của người dân, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã ngày càng đồng bộ, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa dễ dàng, mà còn tạo điều kiện cho bà con từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày một khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null