Ia Grai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-3, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (13/3/1960-13/3/2025).

Tham dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Đinh Dương-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu V cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thân nhân Anh hùng LLVT Nhân dân Puih San; Rơ Châm Ớt và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dự lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thay mặt UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của LLVT huyện Ia Grai. Theo đó, trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954), vùng đất Ia Grai ngày nay là vùng “trắng” về cơ sở, đến năm 1949 mới có hoạt động bước đầu của Đội Vũ trang tuyên truyền 102, sau này là Đoàn Vũ trang xây dựng 112 vận động quần chúng, xây dựng cơ sở. Các xã nay thuộc huyện Ia Grai nằm ở vùng Tây đường 14 là địa bàn hoạt động xây dựng cơ sở chính trị, phát động phong trào chiến tranh du kích, chưa có đơn vị hành chính, chưa có chính quyền kháng chiến.

chieu-12-3-ubnd-huyen-ia-grai-to-chuc-gap-mat-on-lai-truyen-thong-65-nam-llvt-huyen.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Lộc

Đầu năm 1960, lực lượng bán vũ trang du kích mật phát triển rộng ra các làng. Mỗi làng có từ 1 đến 2 tổ du kích mật, mỗi tổ có từ 3 đến 5 người. Mỗi xã có 1 tiểu đội dân quân du kích tuyên truyền từ 5 đến 10 người. Du kích xã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp chiến đấu, bảo vệ dân.

Sau thời gian củng cố và tập hợp lựa chọn những đoàn viên xuất sắc trong phong trào cách mạng đã được qua rèn luyện, thử thách chiến đấu, ngày 13-3-1960 tại phía Tây làng Bek, B6 (nay là xã Ia Bá, huyện Ia Grai), Tiểu đội Vũ trang tập trung của huyện 4 được thành lập gồm 9 chiến sĩ người địa phương, do đồng chí Đinh Nghi làm Tiểu Đội trưởng. Lúc đầu Tiểu đội chỉ có 2 khẩu súng trường MAS và 1 tiểu liên tôm xông. Cán bộ, chiến sĩ của tiểu đội đều là người địa phương, nên việc vận động quần chúng nhân dân ở các làng, xã, xây dựng phát triển cơ sở có nhiều thuận lợi.

Lực lượng vũ trang huyện 4 được thành lập, đánh dấu bước chuyển mới của phong trào cách mạng ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng và chủ trương của Liên khu ủy, Tỉnh ủy, đẩy mạnh đấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công”, tiến tới nổi dậy “Đồng khởi” khắp các vùng trong huyện. Ngày 13-3-1960 được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang huyện Ia Grai.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện 4 đã xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 3 đại đội tập trung và trên 400 du kích… kiên cường bám làng xã, bám núi rừng, đánh 1.931 trận, diệt hàng ngàn quân địch, bắn rơi 24 máy bay, bắn hỏng 27 máy bay khác, phá hủy 340 xe quân sự, 180 lô cốt, 99 nhà lính, 26 pháo, thu 1.193 súng. Tổ chức hàng trăm cuộc đấu tranh chính trị phát động quần chúng nổi dậy, diệt ác, phá tề, phá “ấp chiến lược” của địch.

65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quân và dân huyện Ia Grai mà trực tiếp là quân và dân 3 xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia Pếch vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; được tặng thưởng 3 Huân chương Thành đồng quyết thắng; 7 Huân chương Giải phóng; có 8 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 2 Anh hùng LLVT nhân dân, nhiều đơn vị và cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương và những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng khẳng định: “Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, chúng ta càng tự hào về truyền thống bao nhiêu, càng phải thấy rõ trách nhiệm nặng nề bấy nhiêu. Lịch sử LLVT huyện đang sang trang mới. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải kế thừa và viết tiếp những trang sử ấy tươi sáng, phong phú và hào hùng hơn”.

cac-dai-bieu-nguyen-la-can-bo-chi-huy-bch-quan-su-huyen-qua-cac-thoi-ky-du-buoi-gap-mat.jpg
Các đại biểu nguyên là cán bộ Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Lộc

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, đồng chí Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị toàn thể LLVT huyện phát huy truyền thống 65 năm xây dựng chiến đấu và trường thành, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, luôn đoàn kết gắn bó xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, tận hiếu với Nhân dân; gắn bó máu thịt với Nhân dân; dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể, chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh; truyền thống vừa chiến đấu, vừa xây dựng, ham học hỏi, cầu tiến bộ và truyền thống cần, kiệm, tự lực, tự cường, sống có văn hóa.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phải tiếp tục ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang, hào hùng mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước đã không tiếc tuổi thanh xuân, máu xương và cả tính mạng của mình xây đắp nên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thay mặt Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Thượng tá Ngô Quốc Hưng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai hứa quyết tâm xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null