Ia Grai: Thi đua yêu nước là động lực phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chú trọng tổ chức các phong trào thi đua để mỗi cá nhân, tập thể có môi trường rèn luyện và phấn đấu. Qua đó, các phong trào thi đua trở thành động lực cho sự phát triển.
Những tấm gương tận tụy với công việc
Hơn 6 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đức Thành (xã Ia Sao), ông Đỗ Vinh Quốc luôn được cán bộ, hội viên và người dân quý mến bởi sự gương mẫu và nhiệt huyết. Để hội viên nghe và làm theo, ông Quốc đã làm gương trong phát triển kinh tế. Dù đã 66 tuổi nhưng ông vẫn canh tác 1 ha cà phê, nuôi thêm gà, vịt, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng.
Có kinh tế ổn định, ông hỗ trợ cây giống cho nhiều hội viên trong Chi hội để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, nhiều hội viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển kinh tế trang trại, mỗi năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Các hội viên trong Chi hội tự góp quỹ được 30 triệu đồng để cho những trường hợp khó khăn vay phát triển kinh tế. Đến nay, Chi hội Cựu chiến binh thôn Đức Thành không còn hội viên nghèo.
Cùng với đó, ông Quốc còn tích cực tham gia và vận động hội viên, người dân xây dựng nông thôn mới. Ông đã hiến hơn 50 m2 đất để mở rộng đường trong thôn; đồng thời, vận động hội viên hiến gần 2.200 m2 đất, tháo dỡ 600 m tường rào để thi công các công trình công cộng, đóng góp trên 110 ngày công làm 12 km đường liên xã và liên thôn.
“Đã là người lính Cụ Hồ thì không ngại khó ngại khổ, còn sức khỏe thì chúng tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương. Chúng tôi muốn làm gương để con cháu học tập và noi theo”-ông Quốc chia sẻ.
Cô giáo Phan Thị Khánh thường xuyên trò chuyện với các em học sinh vào giờ ra chơi để tạo sự gần gũi. Ảnh: Phan Lài
Cô giáo Phan Thị Khánh thường xuyên trò chuyện với các em học sinh vào giờ ra chơi để tạo sự gần gũi. Ảnh: Phan Lài
Một điển hình khác là cô giáo Phan Thị Khánh (Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ia Bă). Năm học 2020-2021, cô Khánh dạy lớp ghép 4 và 5 với 14 học sinh. Trước ngày tựu trường, cô đến từng nhà để vận động các em đi học. Nhiều em không đủ sách vở, cô lại bỏ tiền túi mua tặng. Khi các em vắng học, cuối buổi, cô tới nhà hỏi thăm tình hình và động viên đến lớp.
Cô Khánh chia sẻ: “Giảng dạy ở điểm trường có những vất vả nhất định, nhưng càng gần gũi càng thấy thương các em hơn. Dù các em có tiếp thu chậm, nhưng chỉ cần mình chịu khó, kiên trì giảng dạy thì các em sẽ nắm được kiến thức và tiếp thêm niềm vui đến trường”.
Nhân rộng phong trào thi đua
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Yok là tập thể điển hình trong các phong trào thi đua của Hội LHPN huyện. Ban Chấp hành Hội LHPN xã triển khai cho mỗi chi hội người Kinh nhận giúp đỡ 1 gia đình hội viên người dân tộc thiểu số hoàn thành tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Phong trào giúp nhau bằng ngày công được toàn thể hội viên đồng tình hưởng ứng, qua đó đã giúp 470 ngày công qua các vụ thu hoạch và sản xuất.
Hội LHPN xã cũng đã trao tặng 28 con heo giống, 300 con gà giống cho 18 hộ khó khăn với số tiền hơn 88 triệu đồng. Các chi hội phụ nữ trong xã vận động hội viên và nhân dân hiến 4.500 m2 đất và phát động 670 ngày công làm 6 km đường giao thông nông thôn; duy trì và nhân rộng 11 “Đoạn đường hoa”, 7 mô hình “Con đường phụ nữ tự quản”.
Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phan Lài
Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Phan Lài
Những năm qua, Huyện Đoàn cũng triển khai nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Cụ thể, Huyện Đoàn đã huy động 10.200 lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công đổ bê tông đường giao thông nông thôn; xây dựng mới và tu sửa 9 căn nhà với tổng kinh phí hơn 260 triệu đồng; xây dựng và nâng cấp 9 sân chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí hơn 175 triệu đồng.
Trao đổi với P.V, ông Trần Kim Anh-Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện Ia Grai-cho biết: Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự lan tỏa sâu rộng; nội dung, hình thức tổ chức từng bước được cải tiến, đạt hiệu quả. Những kết quả nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) giảm xuống còn 3,14% (giảm 11,5% so với năm 2015); bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều thay đổi... Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null