Tập trung xây dựng Đảng bộ Ia Grai trong sạch, vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, giải pháp đột phá trong thời gian đến.
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
* P.V: Ông có thể cho biết một số kết quả tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền huyện nhiệm kỳ qua?
- Ông Dương Mah Tiệp: Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Ia Grai đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
Trong đó, Đảng bộ đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 
Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 922 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt gần 6%. Đến nay, có 98/133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, tăng 33 chi bộ (vượt 13,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 46/133 thôn, làng có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được kết quả quan trọng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm có sự đổi mới, bảo đảm thực chất, đúng quy định. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 76,9% (tăng 16,9%) và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 88% (tăng 8% so với chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra).
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng gần 10%. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 tăng 2,32 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 6.428 tỷ đồng, tăng bình quân gần 24%/năm. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt được chú trọng đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã Ia Sao và Ia Tô đạt chuẩn nông thôn mới. Có 7 làng đã được huyện công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Huyện đã quan tâm khuyến khích thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Đến nay, có 200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, 16 hợp tác xã và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được đăng ký, thành lập mới góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Cùng với đó, các chế độ chính sách cho người có công cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) giảm còn 3,14%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình là 1,9%/năm (vượt 0,8% so với Nghị quyết). Huyện không còn hộ gia đình chính sách, người có công nghèo.
* P.V: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông Dương Mah Tiệp: Trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy công tác dân vận của hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát của Đảng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.
Tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Đối với lĩnh vực kinh tế-xã hội, chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Khuyến khích các ngành công nghiệp có lợi thế như: khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.
Phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, hạ tầng du lịch. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Khai thác có hiệu quả nguồn thu ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, triển khai trồng rừng trên đất lâm nghiệp.
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi, tạo sản phẩm có thương hiệu cạnh tranh trên thị trường. Tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,14%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 2,3%.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đã đề ra.
* P.V: Xin cảm ơn ông!
THANH NHẬT (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.