Huyện Chư Prông tổng kết thực hiện Đề án 61

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-1, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61-KL/TW huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện duy trì tốt chế độ làm việc theo quy chế đề ra, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy được vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao; vận động Nhân dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Toàn huyện có 29 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao.

Trong năm, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã triển khai hỗ trợ cho vay thực hiện 22 dự án và 11 phương án thuộc các mô hình trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn các xã, thị trấn, với trên 149 hội viên được vay vốn, tổng nguồn vốn hỗ trợ trên 4 tỷ đồng. Trong năm, Hội Nông dân tỉnh đã bố trí nguồn vốn vay dự án ARISE với số tiền 705 triệu đồng cho 50 hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn.

Hiện nay, có 20/20 cơ sở Hội Nông dân có nhận quản lý vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách được ủy thác đến thời điểm 30-11-2023 là 170,337 tỷ đồng, tăng 30,47 tỷ đồng so cuối năm 2022; có 82 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 3.923 hộ được vay vốn. Huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 3.920 hộ, với tổng số dư tài khoản 8,163 tỷ đồng, tổng số tổ tiết kiệm huy động là 82/82 tổ đạt 100% tổng số tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT triển khai thành lập 38 tổ vay vốn tại 20/20 cơ sở Hội với tổng dự nợ 60 tỷ đồng, 594 hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.

Trong năm, hội nông dân các xã, thị trấn đã triển khai 12 mô hình sinh kế (61,65 triệu đồng) hỗ trợ con giống, cây trồng cho 15 gia đình hội viên, nông dân phát triển kinh tế; tổ chức được 3 lớp dạy nghề với 130 học viên tham gia; tổ chức truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện thu hút hơn 420 hội viên tham gia.

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới với trên 30 buổi ra quân làm hàng rào, dọn dẹp đường, khơi thông cống rãnh... thu hút trên 2.230 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; đã hiến 385 m2 đất, đóng góp 1,118 tỷ đồng tham gia làm 8,5 km đường giao thông nông thôn, làm 20 nhà vệ sinh, trồng trên 300 cây xanh…

Năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới…

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null