Họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVII về nội dung xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-10, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 về nội dung xây dựng hệ thống chính trị đã họp triển khai thực hiện một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 về nội dung xây dựng hệ thống chính trị chủ trì cuộc họp.

z5891236695709-413bf620006ee2ea75702e2ee6aa6747-9223.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.D

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 về nội dung xây dựng hệ thống chính trị và các thành viên Tổ giúp việc.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt phương châm làm việc của tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ giúp việc và gợi mở các nội dung liên quan đến đề xuất chủ đề, phương châm Đại hội cũng như dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 để các đại biểu thảo luận.

Theo đó, đề xuất Chủ đề Đại hội đảm bảo 5 thành tố: Đảng lãnh đạo-Đoàn kết dân tộc-Bảo vệ Tổ quốc-Đổi mới-Mục tiêu. Chủ đề Đại hội phải xuất phát từ tình hình thực tiễn và xu hướng, dự báo phát triển trong thời gian tới; có tính kế thừa; thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá lớn trong nhiệm kỳ; ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, tập trung nêu bật những thành tố quan trọng.

Về phương châm Đại hội là những tiêu chí chính để chỉ đạo trong suốt quá trình tổ chức Đại hội, do đó tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với 2 phương án: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”; “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Năng động-Phát triển”. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

z5891388055896-71675fe03da692248ec20a348dc42aaf-194.jpg
Quang cảnh phiên họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 về nội dung xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: P.D

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên tổ giúp việc tiếp tục nghiên cứu và sớm cho ý kiến đối với các phương án liên quan đến đề xuất chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 do Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, báo cáo. Đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và bám sát vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để tham gia ý kiến xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null