Hợp tác xã Hợp Tiến giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông-Công nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, áp dụng giống mới, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón giúp các thành viên và nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.
 

Thành viên HTX Hợp Tiến và người dân tham quan mô hình trồng lúa cho năng suất cao. Ảnh: Hồng Thương
Thành viên HTX Hợp Tiến và người dân tham quan mô hình trồng lúa cho năng suất cao. Ảnh: Hồng Thương


Theo Giám đốc HTX Nhữ Văn Kỳ, từ khi thành lập (năm 2012) đến nay, ngoài liên kết với các doanh nghiệp tại Bình Định và TP. Hồ Chí Minh trong tiêu thụ sản phẩm, HTX cũng quan tâm tìm hiểu các mô hình sản xuất mới để áp dụng vào thực tiễn. Hợp tác xã phát triển 2 loại cây trồng chính là lúa và điều phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Để sản xuất hiệu quả, HTX vận động các thành viên tham gia cánh đồng lúa lớn và gieo trồng giống lúa mới cho năng suất cao, chịu hạn tốt như: Đài Thơm 8, DV108, RVT. Riêng đối với cây điều, HTX vận động người dân bón phân, phun thuốc đúng thời điểm và chuyển sang trồng các giống ghép.
 

Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông: “Hợp tác xã Nông-Công nghiệp và Dịch vụ Hợp Tiến đã cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, góp phần cùng huyện thực hiện tốt Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020”.

“Ngoài ra, HTX cũng tranh thủ các nguồn hỗ trợ về phân bón và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn giúp các thành viên chăm sóc cây trồng tốt hơn. Nhờ đó, năng suất cây trồng đạt cao hơn so với trước. Cụ thể, các giống lúa đạt 8-10 tấn/ha vụ Đông Xuân và 6-7 tấn/ha vụ mùa; cây điều hạt đạt 1-1,2 tấn/ha, điều ghép đạt 2-2,4 tấn/ha”-ông Kỳ cho hay.

Trước đây, gia đình ông Hoàng Văn Khánh (thôn Cao Lạng) trồng lúa Mai Lâm trên diện tích 5 ha nhưng năng suất chỉ đạt 6 tấn/ha (vụ Đông Xuân) và 4-4,5 tấn/ha (vụ mùa). Năm 2015, được HTX giới thiệu, ông chuyển hẳn sang trồng giống DV108 và Đài Thơm 8. Ông còn được hỗ trợ mỗi năm hơn 2 tạ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Vụ Đông Xuân năm nay, ruộng lúa của ông cho năng suất đạt 8-10 tấn/ha.

“Ngoài gia đình tôi, các thành viên khác cũng được hỗ trợ một phần phân bón, tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình sản xuất lúa và sử dụng các giống lúa có năng suất cao. Chúng tôi cũng được bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường nên thu nhập được cải thiện đáng kể”-ông Khánh cho biết.

Tương tự, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ một phần phân bón nên vườn điều ghép của các thành viên phát triển tốt, năng suất đạt cao hơn trước (2-2,4 tấn/ha). “Tuy mới tham gia HTX một thời gian ngắn nhưng tôi cũng được hỗ trợ hơn 5 tạ phân bón. Tôi cũng được hỗ trợ giống để chuyển đổi một số diện tích điều hạt sang điều ghép. Đến nay, 5 ha điều của gia đình tôi đều phát triển tốt”-bà Nông Thị Nớp (thôn Cao Lạng) phấn khởi nói.

Trao đổi với P.V, ông Kỳ cho biết: Hiện nay, HTX thu hút 45 hộ tham gia canh tác 45 ha lúa nước 2 vụ và 82 ha điều. Ngoài ra, HTX đang liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho hơn 500 ha lúa và 1.000 ha điều của người dân.

“Chúng tôi phấn đấu nâng tổng số thành viên lên 100 hộ, canh tác 200 ha lúa và 100 ha điều. Đồng thời, mở rộng liên kết cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Tới đây, HTX sẽ tiếp tục làm cầu nối giúp các thành viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp tập huấn kỹ thuật, nghiên cứu các giống mới cho năng suất, chất lượng cao. Riêng đoi với cây lúa dự tính sẽ xây dựng các cánh đồng lúa lớn và đầu tư về công nghệ xay xát để xuất bán gạo theo định hướng xây dựng thương hiệu gạo Ia Lâu của địa phương nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn cho thành viên và nông dân”-Giám đốc HTX thông tin thêm.

HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null