Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông": Sân chơi hữu ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” diễn ra vào 20-9) năm 2024 tại cụm thi đua số 1 đã khép lại với những phần thi ấn tượng cùng thông điệp ý nghĩa Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 

Tham gia hội thi "Nông dân với an toàn giao thông" có 5 đội: Hội Nông dân TP. Pleiku và Hội Nông dân các huyện: Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ. Các đội trải qua 2 phần thi: Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và tiểu phẩm.

Tiểu phẩm "Câu chuyện làng tôi" do đội thi Hội Nông dân huyện Ia Grai thể hiện. Ảnh: P.D

Tiểu phẩm "Câu chuyện làng tôi" do đội thi Hội Nông dân huyện Ia Grai thể hiện. Ảnh: P.D

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập công phu, mang đến hội thi những tiểu phẩm ấn tượng. Với tiểu phẩm “Nỗi đau còn mãi”, đội thi Hội Nông dân thành phố Pleiku gửi gắm thông điệp đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Bởi lẽ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng thiếu tỉnh táo do rượu, bia không chỉ để lại hậu quả cho bản thân mà với nhiều người xung quanh. Qua tiểu phẩm, đội thi Hội Nông dân thành phố Pleiku nhắn gửi mỗi cán bộ, hội viên nông dân hãy trở thành những tuyên truyền viên pháp luật, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ để thành phố không còn những tai nạn thương tâm xảy ra.

Với tiểu phẩm “Cháu nó chưa đủ tuổi”, đội thi Hội Nông dân huyện Chư Prông đã phản ánh thực trạng một số phụ huynh chủ quan khi giao xe gắn máy cho con sử dụng ngay khi con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định.

Bà Ngô Thị Châu Nguyên-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông cho hay: Cách đây không lâu, trên địa bàn huyện có trường hợp người mẹ vừa mất con, vừa phải đi tù vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn chết người. Trong tiểu phẩm, đội thi đã khéo léo lồng ghép thông tin vụ việc để tăng tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền và truyền đạt thông điệp mỗi người cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Các thí sinh tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông theo hình thức "Rung chuông vàng". Ảnh: P.D

Các thí sinh tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông theo hình thức "Rung chuông vàng". Ảnh: P.D

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông, Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông” là sân chơi ý nghĩa, giúp cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức về an toàn giao thông. Do đó, Hội Nông dân huyện đã lựa chọn những hội viên nòng cốt và thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của thị trấn Chư Prông để thành lập đội với mong muốn mang đến hội thi những phần thi tốt nhất.

Ở phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, mỗi đội có 7 thí sinh tham gia thi theo hình thức “Rung chuông vàng”. Các thí sinh sẽ trả lời cùng 1 câu hỏi từ ban tổ chức và loại trực tiếp. Chị Puih HAni (đội thi Hội Nông dân huyện Ia Grai) bộc bạch: Những câu hỏi trong phần thi giúp mình nắm vững kiến thức về an toàn giao thông, từ đó tự tin để tuyên truyền đến những người xung quanh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 1 giải phụ cho đội thi có Tiểu phẩm hay nhất. Đội thi Hội Nông dân huyện Chư Prông đạt giải nhất.

Đề cập đến ý nghĩa của hội thi, ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tăng cả 3 tiêu chí. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, có đến 90% nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để kiềm chế tai nạn giao thông cần nhiều giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông là vô cùng cần thiết. Và tại hội thi lần này, các thí sinh đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, nhất là qua phần thi tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa, giúp cho công tác tuyên truyền thêm sinh động, hiệu quả.

Hội thi "Nông dân với an toàn giao thông": Sân chơi hữu ích ảnh 3

Ban Giám khảo hội thi trao giải cho các đội thi đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Ảnh: P.D

Bà Chu Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban Giám khảo hội thi-nhìn nhận: Các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Hội thi thật sự trở thành sân chơi ý nghĩa để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Qua hội thi nhằm tạo hiệu ứng tích cực đến nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung khi tham gia giao thông, góp phần cùng các cấp, các ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

null