Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 4-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 (khóa VIII). Ông Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.
 

 

Khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Hội nghị lần này sẽ bàn và cho ý kiến vào 4 nội dung: cho ý kiến vào dự thảo 2 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thực hiện Điều 16, Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam; góp ý vào Báo cáo tình hình nhân dân và đất nước Quý III-2016; góp ý phản biện vào Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; góp ý về sửa đổi Quy chế vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

“Nội dung hai nghị quyết liên tịch có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hướng dẫn chi tiết, cụ thể hoạt động giám sát và phản biện xã hội và hoạt động của Mặt trận trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp”- ông Mẫn nhấn mạnh.

Về Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo liên quan trực tiếp tới vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến tại Hội nghị về góp ý phản biện của xã hội của Đoàn Chủ tịch đối với dự thảo Luật là một việc cần thiết, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác tôn giáo, tập hợp đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giám sát phải có trọng tâm trọng điểm

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết liên tịch về hướng dẫn điều 27, điều 34 Luật MTTQ Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng Nghị quyết liên tịch không chỉ nặng về quy định một chiều trách nhiệm của MTTQ Việt Nam mà cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan liên quan trong phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, xây dựng cơ chế phối hợp giữa giám sát mang tính quyền lực của Quốc hội với giám sát mang tính nhân dân của MTTQ Việt Nam, chú trọng hơn tính nhân dân, tính độc lập trong giám sát của Mặt trận.

Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phải làm độc lập, các bộ ngành chỉ tham gia phối hợp chứ không phải là chủ thể. “Về đối tượng giám sát, chỉ giám sát những nơi có vấn đề mà nhân dân có kiến nghị. Giám sát phải có trọng tâm trọng điểm”.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV sắp khai mạc tới đây, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam sẽ có báo cáo tổng hợp ý kiến,kiến nghị của cử tri và nhân dân, UBTVQ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Vì vậy việc chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến và kiến nghị của cử tri và nhân dân của Đoàn Chủ tịch đang chuẩn bị và hoàn thiện ngay từ bây giờ. “Với những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, xây dựng của Đoàn Chủ tịch sẽ là những yếu tố quan trọng để tiếp tục làm nên tính thời sự, trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam để báo cáo trước Quốc hội”.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.