Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai: Xứng đáng là đơn vị dẫn đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã được Hội CCB các tỉnh Tây Nguyên (Cụm thi đua số 7) đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen. Trước đó, cuối tháng 10-2019, Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng đã tặng cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
"Với những thành tích đạt được trong nhiều năm liền, Hội CCB tỉnh Gia Lai xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Phát huy kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực khơi dậy tình đồng chí, đồng đội để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh”-ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-phấn khởi cho biết.
 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Hội CCB các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: H.C
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Hội CCB các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: H.C
Năm 2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã kết nạp mới 1.390 hội viên (đạt gần 116% kế hoạch năm), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 34.181 người; trên 95% hội viên gương mẫu và được công nhận gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm pháp luật... Ông Nay Hứ khẳng định: Đây là những chỉ tiêu quan trọng về công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đồng thời cũng là cơ sở để ghi thêm điểm thi đua hàng năm của các tổ chức CCB.
Bên cạnh đó, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các tổ chức Hội CCB trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Năm qua, Hội CCB các cấp đã phối hợp vận động hội viên đóng góp 13.925 ngày công, làm mới 1.938 nhà vệ sinh, hiến 21.052 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể tiêu biểu đã được các cấp, các ban, ngành tuyên dương, khen thưởng như các Hội CCB: TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện... Cùng với đó là những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc như: ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh; ông Bùi Hiến-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Rong, huyện Chư Pưh; ông Đỗ Trung Du-Chủ tịch Hội CCB xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang; ông Ksor Nil-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ; bà Rơ Châm HPlur-Chi hội trưởng chi hội CCB làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai; bà Vũ Thị Ngoãn-Chi hội trưởng chi hội CCB tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku...
Đặc biệt, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình thông qua việc hướng dẫn, tư vấn hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 20.000 lao động là CCB và con em CCB được giải quyết việc làm ổn định từ việc vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngoài ra, các CCB còn được giải quyết việc làm thường xuyên từ 315 trang trại, 5.040 gia trại, 56 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 903 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Nhờ đó, năm 2019, số hộ hội viên CCB nghèo đã giảm từ 1.350 hộ xuống còn 891 hộ; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt gần 121% kế hoạch năm (đã xóa 53 căn nhà tạm, nhà dột nát)...
Theo dõi, chỉ đạo, đánh giá về các cuộc vận động và phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh Gia Lai, ông Võ Thanh Chín-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum-khẳng định: “Các cấp Hội CCB tỉnh Gia Lai đã bám sát cơ sở, hoạt động sáng tạo, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vận động hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước để lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.