Nữ cựu chiến binh chiến thắng đói nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở tuổi ngoài 60, bà Rơ Châm H'Plur-Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh (CCB) làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) được nhiều người khâm phục vì sản xuất giỏi và sống nghĩa tình.
Trong kháng chiến chống Mỹ, bà H'Plur đã cùng với anh trai là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Rơ Châm Ớt tiếp lương, vận chuyển vũ khí và tham gia chiến đấu phá ấp chiến lược Tân Gió, bảo vệ người dân các làng: Ó, Nang, Nú, Dút... Trong thời bình, bà luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Bà được bầu chọn là CCB sản xuất giỏi, CCB gương mẫu.
  Bà Rơ Châm H'Plur bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: H.M
Bà Rơ Châm H'Plur bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: H.M
Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên bà H'Plur thấu hiểu cảnh thiếu thốn, cùng cực và nung nấu quyết tâm vươn lên. Bà kiên trì học hỏi những người có kinh nghiệm sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc thâm canh các loại cây trồng, tập trung đầu tư chăm sóc các loại vật nuôi. Năm 1990, nhận thấy trồng cà phê và lúa nước 2 vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây khác, bà quyết định trồng thử nghiệm. Kết quả, diện tích cà phê vối và lúa nước 2 vụ mang lại kết quả như mong đợi. Đến năm 2000, gia đình bà H'Plur đã thâm canh thành công hơn 2 ha cà phê, hơn 5 sào lúa nước, hơn 5 ha rẫy và chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Lấy ngắn nuôi dài, các nguồn thu nhập ngày một tăng giúp gia đình 5 người dần thoát khỏi diện đói nghèo và vươn lên thành hộ khá nhất làng vào năm 2007. Tiếp tục mở rộng sản xuất, từ năm 2008 đến năm 2011, bà nâng diện tích cà phê lên hơn 7 ha và làm thêm 3 sào lúa nước 2 vụ. Ngoài ra, bà còn chăn nuôi 13 con trâu bò, 24 con heo, đàn gà hàng trăm con... Có của ăn của để, gia đình bà có điều kiện xây nhà mới, sắm ô tô, xe công nông, xe máy cày phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 
Mấy năm nay, 3 người con của bà H'Plur lần lượt xây dựng gia đình và tách hộ. Để con cái có vốn ra riêng, bà chia cho mỗi người 1 ha cà phê đang thu hoạch, 2 sào lúa nước 2 vụ, 2 con bò, 4 con heo... “Mình hiện chỉ còn chăm sóc hơn 4 ha cà phê, hơn 2 sào lúa nước, mỗi năm thu nhập tổng cộng hơn 400 triệu đồng. Có tiền, mình chăm sóc mẹ già tốt hơn, chăm lo cho con cháu học hành tấn tới. Mình cũng có điều kiện giúp đỡ đồng bào nghèo khó trong làng về cây, con giống như bà Rơ Châm HLoa, bà Rơ Châm HLyunh, bà Siu HNon, ông Rơ Châm Phul, ông Rơ Mah Ki...”-bà H'Plur chia sẻ.
Từ những việc làm thiết thực, CCB Rơ Châm H'Plur được dân làng tin yêu, mến phục. “Bà con trong vùng, nhất là 27 hội viên thuộc chi hội CCB làng Ó luôn kính trọng bà H'Plur. Tuổi cao nhưng bà H'Plur vẫn hăng say làm việc, tiên phong đóng góp công của và tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ”-ông Lê Văn Lăng-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Sao-nhận xét. Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao Lê Văn Hải thì khẳng định: “Hơn 20 năm nay, bà Rơ Châm H'Plur luôn là tấm gương điển hình giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mặc dù chồng mất sớm nhưng bà vẫn quán xuyến gia đình chu toàn, dưỡng dạy các con nên người và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.