Hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả VietGAP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối tháng 5 vừa qua, nông dân xã Cửu An rất vui mừng khi một phần diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Từ nay, sản phẩm trái cây của địa phương sẽ có cơ hội vươn xa hơn trên thị trường, góp phần vào quá trình xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững mà thị xã An Khê đang hướng đến.
Dưới cái nắng oi bức, vợ chồng bà Lê Thị Anh (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) vẫn cần mẫn chăm sóc vườn cây ăn quả hơn 5 sào của gia đình. Ngoài 300 cây quýt đường, 110 cây dừa xiêm xanh, 60 cây ổi nữ hoàng, gia đình bà còn trồng thử nghiệm mít Thái, hồng xiêm, na dai, bưởi da xanh, đu đủ lùn... “Một năm sau thời điểm nhà tôi xuống giống quýt cũng là lúc dự án xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP bắt đầu triển khai trên địa bàn xã. Khi được tuyên truyền và hiểu rõ lợi ích từ dự án này, chúng tôi liền đăng ký tham gia. Nay đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP rồi, sắp tới còn có tem truy xuất nguồn gốc nữa, hy vọng giá trị sản phẩm sẽ được nâng lên, đầu ra cũng ổn định hơn”-bà Lê Thị Anh chia sẻ.
Thấy được tầm quan trọng của việc sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, anh Nguyễn Trung Thành (cùng thôn) cũng tích cực tham gia dự án với 5,5 ha cam sành và quýt đường. Theo anh Thành, gần 10 năm trước, gia đình anh đã trồng 1 ha quýt đường. Vì hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên quýt đường phát triển tốt, mỗi năm thu lời trung bình 500-600 triệu đồng. Tuy nhiên, việc chăm bón theo cách truyền thống đã khiến cây quýt dần bị “ngộ độc”, năng suất giảm. “Hiện tôi đang phá bỏ chúng để trồng mới và áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP giúp cây khỏe, cho quả chất lượng hơn, hạn chế bị thương lái ép giá và quan trọng là đảm bảo sức khỏe, tạo sự tin cậy của người tiêu dùng. Hiện vườn cam sành đang cho thu bói với sản lượng tầm 5-6 tấn; dự kiến khi bước vào giai đoạn kinh doanh sẽ đạt từ 70 tấn trở lên”-anh Thành phấn khởi nói.
Vợ chồng bà Lê Thị Anh (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) chăm sóc vườn quýt đường của gia đình. Ảnh: M.T
Vợ chồng bà Lê Thị Anh (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) chăm sóc vườn quýt đường của gia đình. Ảnh: M.T
Thị xã An Khê hiện có khoảng 30 ha cây ăn quả có múi các loại. Trong đó, riêng xã Cửu An có gần 16 ha (13,4 ha quýt đường, 1,5 ha cam sành, 0,8 ha bưởi da xanh) đang trong giai đoạn chăm sóc và cho thu bói. Người dân lâu nay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân chưa cân đối đã gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng; sản phẩm chưa được chứng nhận chất lượng, giá cả không ổn định nên hiệu quả kinh tế không cao. Trước thực tế đó, UBND thị xã An Khê đã phê duyệt dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cửu An” và giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã chủ trì thực hiện. Dự án có 17 hộ dân (thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cửu An) tham gia trên tổng diện tích 13 ha, sản lượng dự kiến 455 tấn/năm. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8-2019 đến tháng 11-2020 với tổng kinh phí gần 815,6 triệu đồng (vốn ngân sách thị xã 335 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp). Khi tham gia dự án, nông dân được tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP và quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Chị Võ Thị Trường Giang-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cửu An-cho hay: Ngày 27-5 vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng) đã cấp giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP cho Hợp tác xã đối với dự án trên. Sắp tới, chúng tôi còn nhận khoảng 30.000 chiếc tem truy xuất nguồn gốc để dán lên sản phẩm. Bà con tham gia đều rất phấn khởi. Thời gian tới, Hợp tác xã tích cực giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị và cửa hàng trái cây an toàn trong và ngoài tỉnh nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Cùng với đó, chúng tôi đang ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Quảng Star (tỉnh Quảng Nam) triển khai mô hình trồng bưởi da xanh VietGAP tại địa phương vào tháng 7 tới. Đến nay đã có gần 20 hộ dân trong xã đăng ký tham gia với diện tích 10 ha. Công ty cam kết hỗ trợ bà con về mặt kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định 26.000-30.000 đồng/kg. Mô hình này cũng sẽ giúp người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Nguyễn Trung Thành (xã Cửu An) phấn khởi bên vườn cam sành áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: M.T
Anh Nguyễn Trung Thành (xã Cửu An) phấn khởi bên vườn cam sành áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: M.T
“Việc xây dựng vùng sản xuất trái cây an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP sẽ giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tạo điều kiện cho sản xuất cây ăn quả phát triển; qua đó thực hiện tốt kế hoạch phát triển cây ăn quả theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã. Sau khi dự án trên kết thúc, UBND xã và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cửu An sẽ có trách nhiệm vận động, hướng dẫn người dân nâng diện tích trồng để hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả VietGAP tại địa phương. Đồng thời, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi dự án ra các xã, phường lân cận như: An Phước, Xuân An, Tú An và Thành An trong những năm tiếp theo”-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã An Khê Phan Ngọc Thành cho biết.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null