Nối nhịp cầu yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm chia sẻ với các em học sinh nghèo Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (xã Hbông, huyện Chư Sê), nhóm thiện nguyện Tâm Ái (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) vừa đến thăm, trao những phần quà để động viên các em vượt qua khó khăn trong học tập.
Nói về chuyến thăm, tặng quà này, chị Nguyễn Kim Tuyết-Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Ái-chia sẻ: “Với đoàn, không hạnh phúc nào hơn là được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng là động lực tiếp sức cho các em đến trường”. 
Em Rah Lan H'Thoại cùng gia đình của mình được tặng nhiều phần quà. Ảnh: R'ô Hok
Em Rah Lan H'Thoại cùng gia đình của mình được tặng nhiều phần quà. Ảnh: R'ô Hok
Để đến với các em học sinh nghèo và bà con khó khăn nơi đây, các thành viên nhóm thiện nguyện Tâm Ái phải lặn lội hàng trăm cây số để trao đi những món quà ý nghĩa. Đó là 250 suất quà (trị giá 400.000 đồng/suất) gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, bánh, sữa, cặp sách, vở, quần áo… dành tặng các em học sinh tại 3 điểm trường của Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Em Rah Lan Khái (điểm trường làng Kueng Đơn) phấn khởi nói: “Nghe thầy cô thông báo sẽ được tặng quà nên em và các bạn dậy từ rất sớm để đến điểm trường chờ phát quà. Lần đầu tiên em được tặng nhiều đồ dùng học tập như thế này. Ngoài ra, em và các bạn còn được tặng bánh kẹo, mì tôm, gạo và có cả quần áo, em thấy vui lắm”. Khái cho biết, những suất quà ấy là niềm vui lớn giúp em quên những ngày nhọc nhằn trên nương rẫy sau giờ học. Em Rah Lan H’Thoại (điểm trường làng Kueng Đơn) cũng háo hức chia sẻ: “Mặc dù hôm nay mẹ bận đi rẫy nhưng em đã cố năn nỉ mẹ nghỉ ở nhà để đưa em đến trường nhận quà. Em thích nhất là cái cặp sách. Có cặp mới rồi em sẽ không lo bị mưa làm ướt sách vở như trước nữa”. Trong khuôn khổ chương trình, nhóm thiện nguyện còn tặng 100 suất quà tương tự cho các hộ khó khăn xã Ia Blang (huyện Chư Sê).
Chia sẻ với P.V, ông Siu Vong-Phó Chủ tịch UBND xã Hbông-đánh giá: “Những phần quà của nhóm thiện nguyện Tâm Ái đã phần nào động viên, hỗ trợ các em học sinh nghèo, nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Các phần quà rất thiết thực với đồ dùng học tập, quần áo, gạo, dầu ăn, mì tôm, sữa… Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này được tổ chức để lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.