Hiệu quả từ cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng. Qua 4 năm thực hiện, sức lan tỏa của cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện.
Đảng ủy- Ban Chỉ huy đã lồng ghép nội dung cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng. Trên cơ sở tiêu chí chung về phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, của cán bộ, đảng viên, đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung phù hợp hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần về đạo đức cách mạng, có lập trường chính trị vững vàng. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội; giao quân đúng đủ và đạt chất lượng; cùng với đó là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xanh-sạch-đẹp.
Nhờ vậy, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quân nhân đã có ch uyển biến rõ nét, luôn đoàn kết thống nhất, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật. Hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng.
Hiệu quả từ cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác ảnh 1
 
Cuộc vận động còn được triển khai xuống tận cơ sở. 14 Xã đội, thị đội được phân thành 3 cụm để thi đua huấn luyện, xây dựng lực lượng, xây dựng chi bộ quân sự địa phương vững mạnh… Các phong trào này hàng năm được tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng. Ông Nguyễn Văn Quế- Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Sơ Pai, cho biết: Cuộc vận động đã làm chuyển biến về các mặt trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, chuyển biến đổi mới công tác tư tưởng của từng chiến sĩ dân quân địa phương.

Một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện quan tâm là công tác dân vận khéo trong tình hình mới. Đơn vị được Huyện ủy Kbang phân công phụ trách Đảng ủy xã Kon Pne và kết nghĩa đỡ đầu cho 2 làng đặc biệt khó khăn ở đây. Cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều việc làm ý nghĩa và được đánh giá có chất lượng thiết thực. Đơn vị cũng đã tổ chức phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ; quan tâm đến công tác làm thủ tục giải quyết kịp thời, chính xác chế độ chính sách cho các đối tượng người có công theo quy định của Nhà nước; triển khai thực hiện nếp sống văn minh, gia đình, cơ quan văn hóa; chấp hành an toàn giao thông đường bộ; đoàn kết thương yêu, sống có nghĩa có tình với đồng chí, đồng đội… Tất cả nhiệm vụ đó đều được gắn với việc làm theo tấm gương của Bác. Thượng tá Nguyễn Lự- Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Kbang, cho biết: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến trong cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang về mọi mặt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ mãi đồng hành, là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Kbang trong tiến trình xây dựng, phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh.
Như Hướng

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null