(GLO)- Những năm qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Nhờ vậy, bộ mặt của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất và phá bỏ vật kiến trúc để làm đường giao thông, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh.
(GLO)- Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân làng Yam (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến đất, phá bỏ cây cối để mở đường giao thông.
(GLO)- Nhiều năm qua, dân làng Dôr 1 (xã Glar, huyện Đak Đoa) vẫn thường gọi ông Yôl bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Yôl đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin và động lực giúp bà con chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
(GLO)- Chỉ tay về con đường bê tông đi qua trước nhà, chị Rơ Châm Úk (làng Kép, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết: Con đường này trước đây chỉ rộng 3 m. Mới đây, người dân đã hiến đất để mở rộng đường lên 5 m. Trong đó, gia đình chị hiến hơn 300 m2 đất. Sau khi hiến đất, chị tiến hành đăng ký biến động đất đai thì tốn một khoản để chi trả lệ phí, phí thẩm định và tiền dịch vụ đo đạc.
(GLO)- Huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có 43,9% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở các buôn làng của huyện.
(GLO)- Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vẫn tự nguyện hiến đất, góp công sức cùng chính quyền xây dựng hệ thống giao thông nông thôn.
Từ năm 2018 đến nay, tại huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), 192 hộ dân đã hiến đất làm đường giao thông, hàng vạn thửa đất tại hai địa phương này được tách mới.
(GLO)- Với tinh thần tự nguyện, người dân thôn Đại An 1 (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn nhằm giúp việc đi lại thuận tiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
(GLO)- Những năm qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn được người dân huyện Chư Pưh hưởng ứng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, mở rộng; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
(GLO)- Ông Đoàn Văn Xuân-Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết: Những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi bộ, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và người dân.
(GLO)- Mỗi khi nhắc đến làng Đak Giang II (xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), người dân nghĩ ngay đến ông Đinh Yem. Bởi lẽ, ông có công lập làng và giúp người dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
UBND TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa yêu cầu các phường, xã thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân có đơn xin hiến đất mở đường đã được chính quyền các phường, xã xác nhận trên địa bàn từ năm 2018 đến nay.
(GLO)- Sau 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“, đời sống của người dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày càng được nâng cao, kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới.
(GLO)- Khi chính quyền xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) có chủ trương vận động nhân dân hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, dân làng Ngo Le đều đồng thuận. Ai cũng vui lòng góp công, góp của để con đường sớm hoàn thành, vừa giúp cải tạo cảnh quan nông thôn, vừa tạo điều kiện cho mọi người đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
(GLO)- Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn. Đây là những nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
(GLO)- Nhắc đến chị Trần Thị Sen (thôn 6- xã Ia Blang- huyện Chư Sê), ai ai cũng nể phục một tấm gương đi đầu trong việc hiến đất làm đường và cũng là một điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của xã. Dù chỉ mới tới địa phương lập nghiệp hơn 10 năm nhưng chị đã có những cống hiến không nhỏ cho quê hương thứ hai của mình.