Người dân phường Phù Đổng đồng lòng hiến đất làm đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân ở phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất và phá bỏ vật kiến trúc để làm đường giao thông, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Hẻm 197 đường Nguyễn Tất Thành nối trục đường Nguyễn Tất Thành với đường Phù Đổng (tổ 4, phường Phù Đổng) có chiều dài 76 m. Trước đây, tuyến đường này chật hẹp, bề ngang chỉ rộng 3 m, mặt đường xuống cấp khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Văn Nhâm-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 4-cho biết: Hẻm 197 có 21 hộ. Tháng 7-2023, Ban Nhân dân tổ 4 đã tổ chức họp để tuyên truyền, vận động các hộ hiến đất mở rộng tuyến đường. Nhận thức về lợi ích, nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường rào, vật kiến trúc và đóng góp thêm kinh phí để mở rộng đường hẻm. Tháng 8-2023, công trình hoàn thành với chiều dài 76 m, mặt đường rộng 5 m, kết cấu mặt đường bê tông, có hệ thống thoát nước, tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, do người dân đóng góp.

Ông Dương Thanh Dũng hiến 12 m2 đất để mở rộng đường. Ảnh: R.H

Ông Dương Thanh Dũng hiến 12 m2 đất để mở rộng đường. Ảnh: R.H

Từ một con hẻm nhỏ trên đường Ngô Thì Nhậm, nhờ sự đồng lòng chung sức hiến đất của người dân, tuyến đường Nguyễn Thế Lịch được hình thành có mốc chỉ giới rộng 11,5 m, dài 761 m. Ông Lê Tường-Phó Tổ trưởng tổ 6-cho hay: Trước đây, do nằm ở vùng trũng, đường hẹp và không có hệ thống thoát nước nên vào mùa mưa, lượng nước từ nơi khác cùng với rác thải chảy xuống khiến đường thường xuyên bị ngập, bùn lầy gây khó khăn trong việc đi lại. Để xây dựng tuyến đường mới, chúng tôi tuyên truyền người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển giao thông. Nhờ đó, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để mở đường. Còn ông Dương Thanh Dũng (tổ 6) thì nói: “Sau khi chính quyền địa phương có chủ trương, tôi không ngần ngại phá bỏ tường rào, vật kiến trúc và hiến 12 m2 đất để mở rộng đường. Ngoài ra, tôi cũng tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh cùng hiến đất làm đường. Đến nay, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trở nên thuận lợi hơn nhiều”.

Nhờ người dân đồng thuận hiến đất làm đường, những năm gần đây, phường Phù Đổng đã triển khai nâng cấp, duy tu nhiều tuyến đường. Riêng trong năm 2022, phường đã duy tu, sửa chữa nhiều đường hẻm và hệ thống mương thoát nước với chiều dài hơn 1,5 km, tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 923 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND phường Đỗ Trung Hùng thông tin: “Để làm đường giao thông, UBND phường đã tổ chức họp bàn lấy ý kiến người dân; đồng thời, ban hành kế hoạch thành lập đoàn vận động các hộ gia đình dọc các tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc. Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường đã được mở rộng khang trang hơn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất xây dựng đường giao thông, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null