50 hộ dân làng Yam hiến đất làm đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đầu tư kinh phí làm 4 tuyến đường giao thông trong làng Yam với chiều dài 1.334 m.
Đơn vị thi công tiến hành san ủi mặt bằng làm đường giao thông làng Yam thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Đơn vị thi công tiến hành san ủi mặt bằng làm đường giao thông làng Yam thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Lộc

Theo thiết kế, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m, mặt đường đá dăm trải nhựa 12 cm, tiêu chuẩn nhựa 3 kg/m2, và xây mới 4 cống thoát nước.

Để có mặt bằng thi công, thời gian qua UBND thị trấn Ia Kha đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường. Qua đó, 50 hộ dân có đất dọc các tuyến đường đã đồng ý hiến tặng trên 4.250 m2 đất, đồng thời di dời hàng rào, vật kiến trúc mà không đòi đền bù đất và tài sản trên đất. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc san ủi mặt bằng và chuẩn bị thi công.

Ngoài ra, người dân làng Yam còn đóng góp kinh phí để bê tông hóa trên 500 m đường giao thông thuộc 2 tuyến đường theo chương trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Hiện các tuyến đường này đã hoàn thành đưa vào sử dụng giúp việc đi lại, giao thương được thuận lợi.

Có thể bạn quan tâm

Phường Tây Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

Phường Tây Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Từ ngày 8-4, UBND phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng gồm đại diện UBND phường, công chức địa chính-xây dựng, Công an phường và Tổ trật tự đô thị tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.