TP. Bảo Lộc báo cáo gì về hiện trạng "hiến đất làm đường" rồi tách thửa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền TP.Bảo Lộc vừa có báo cáo về tình trạng hiến đất làm đường trong những năm qua. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương này tổng hợp, rà soát sau hàng loạt các dự án bất động sản phân lô bán nền.
Ngày 14.12, UBND TP.Bảo Lộc cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về nội dung liên quan đến hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm
Theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.Bảo Lộc, trong thời gian từ 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 3.873 trường hợp (hồ sơ) tách thửa, trong đó có 115 trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất làm đường giao thông mới, tách thành nhiều thửa đất. 
Việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thành nhiều thửa đất xảy ra chủ yếu ở các địa bàn 7 xã, phường như phường Lộc Phát, xã ĐamB’ri, phường Lộc Tiến, phường 2, phường Lộc Sơn, xã Lộc Châu, phường B’Lao. Bốn xã, phường còn lại xảy ra với diện tích nhỏ và tách ra ít thửa đất. Cũng có xã phường không xảy ra việc hiến đất mở đường mà chủ yếu tách thửa theo đường hiện trạng đã được thể hiện trên bản đồ địa chính. 
Trước đó, UBND TP.Bảo Lộc cũng có báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.   
Theo đó, tính đến giữa tháng 11 này, TP.Bảo Lộc đã thực hiện cấp 449 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 774.924,3 m2. Dự tính đến hết tháng 12, TP.Bảo Lộc sẽ cấp 490 hồ sơ, với tổng diện tích 845.371,9 m2…
Có thể nói, con số "sổ đỏ" được cấp nói trên là quá ít so với "sức nóng" mà các dự án bất động sản trên địa bàn TP.Bảo Lộc tung ra trong thời gian qua.
Trong khi đó ở diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra liên quan đến hàng loạt dự án phân lô bán nền trên địa bàn xã Đam B'ri, TP.Bảo Lộc.
HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null