Pleiku đẩy mạnh phong trào hiến đất làm đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào hiến đất làm đường, mở rộng chỉ giới đường hẻm được người dân TP. Pleiku hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Bà Ngô Thị Xuân Hồng-Chủ tịch UBND phường Hội Phú-cho biết: Những năm gần đây, phường đã đẩy mạnh công tác vận động hiến đất làm đường, tạo sự đồng thuận và đóng góp to lớn của người dân. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ nhà cửa, tường rào, vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng đường, tạo bộ mặt đô thị Pleiku nói chung và phường Hội Phú ngày một khang trang, hiện đại. Năm 2020, phường đã vận động 64 hộ dân dọc đường Lương Định Của, 35 hộ dân đường Mạc Đăng Dung tự nguyện tháo dỡ gần 145 m2 nhà ở và 622 m2 cổng, tường rào, vật kiến trúc để mở rộng đường.
Mới đây, hàng chục hộ dân của 3 phường: Trà Bá, Phù Đổng, Hội Phú đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường, hàng rào, vật kiến trúc để giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai nâng cấp, mở rộng đường Ngô Gia Khảm. Bà Hồ Thị Hương Giang-Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Hội Phú) cho biết: “Lúc đầu, việc vận động cũng gặp khó khăn. Một số hộ yêu cầu đền bù mới giải tỏa. Tuy nhiên, qua nhiều lần vận động, hầu hết các hộ dân đã đồng thuận và tự nguyện tháo dỡ, di dời tường rào, vật kiến trúc”.  
Sau khi được cán bộ phường, tổ đến vận động, gia đình bà Trần Thị Sang (tổ 2, phường Hội Phú) đã tự nguyện hiến gần 2 m đất mặt tiền đường Nguyễn Viết Xuân và tự nguyện tháo dỡ 4 ki ốt tại chợ Hội Phú đang cho thuê với giá 1 triệu đồng/ki ốt. Bà chia sẻ: “Tôi tiếc lắm chứ, đất mặt tiền đường Nguyễn Viết Xuân có giá 1 tỷ đồng/m ngang. Gia đình tôi ở đầu đường nên mình gương mẫu đi đầu để các hộ phía trong tự nguyện làm theo. Tôi chỉ mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành con đường để bà con đi lại được thuận lợi, an toàn”.
Bà Trần Thị Sang (phường Hội Phú) tự nguyện hiến đất của gia đình để mở rộng đường Ngô Gia Khảm. Ảnh: Quang Tấn
Bà Trần Thị Sang (phường Hội Phú) tự nguyện hiến đất của gia đình để mở rộng đường Ngô Gia Khảm. Ảnh: Quang Tấn
Từ một hẻm nhỏ trên đường Ngô Thì Nhậm, tuyến đường mang tên Nguyễn Thế Lịch được hình thành có mốc chỉ giới rộng 11,5 m. Để có được kết quả này, hơn 160 hộ dân thuộc tổ 6 (phường Phù Đổng) đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc và hiến hơn 2.700 m2 đất. Ông Lê Tường cho biết: “Trước đây, đường rất nhỏ, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Qua công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ địa phương, các hộ dân trong tổ đều đồng tình hiến đất để mở rộng đường. Riêng gia đình tôi đã tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc và hiến gần 30 m2 đất”.
Ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho hay: Mới đây, khi được tuyên truyền, vận động, 71 hộ dân ở hẻm 94 Phù Đổng đã đồng thuận di dời vật kiến trúc, hiến đất mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5 m và xây dựng hệ thống mương thoát nước. Cùng với đó, 64 hộ dân trên đường Ngô Gia Khảm cũng đã đồng thuận di dời tường rào, vật kiến trúc để mở rộng chỉ giới xây dựng lên 12 m, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. “Thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông. Đồng thời, vận động người dân đóng góp tiền để cùng với Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hẻm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-ông Hùng cho biết thêm.
Đường Lương Định Của đã được nâng cấp, mở rộng tạo cảnh quang sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn
Nhờ sự tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc... của người dân, đường Lương Định Của đã được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Quang Tấn
Còn Chủ tịch UBND phường Hội Phú thì thông tin: Thời gian tới, hệ thống chính trị phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay góp sức bằng việc hiến đất, tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật. Phường cũng sẽ đề nghị UBND thành phố bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng những tuyến đường đã được người dân đồng thuận hiến đất, mở rộng chỉ giới xây dựng…, góp phần phát triển đô thị Pleiku nói chung và phường Hội Phú nói riêng hợp lý, hài hòa, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, có kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại.
Từ năm 2011 đến nay, TP. Pleiku đã đầu tư thực hiện hơn 200 công trình hạ tầng kinh tế-xã hội, đồng thời, vận động hàng ngàn hộ dân tự nguyện tháo dỡ, di dời tường rào, vật kiến trúc và hiến hàng chục ngàn mét vuông đất. Tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường có tên đạt 100%, đường hẻm đạt trên 60%; đầu tư xây dựng mới hàng chục km mương thoát nước trên các tuyến đường chính.  
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

null