Những “đầu tàu” ở buôn làng vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có 43,9% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở các buôn làng của huyện.

Ông Hồ Trung Kiên-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho biết: Trên địa bàn huyện có hơn 100 già làng, người có uy tín, trong đó có 43 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Họ giúp các cấp, các ngành nắm được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể giải quyết vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Ông Siu Deo (bìa trái, làng Mook Đen 2, xã Ia Dom) đến từng gia đình tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường. Ảnh: Hà Phương

Ông Siu Deo (bìa trái, làng Mook Đen 2, xã Ia Dom) đến từng gia đình tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường. Ảnh: Hà Phương

Cùng với đó, người có uy tín là hạt nhân củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS khu vực biên giới đề cao cảnh giác, không nghe, không tin theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu; cùng với các lực lượng Công an, Quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Là người có uy tín ở làng Pong (xã Ia Dơk), ông Rơ Mah M'Rao luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình. Từ chỗ nghèo khó, cơm không đủ ăn, ông đã cùng vợ con khai hoang đất trồng điều, cà phê, cao su để vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, gia đình ông có 10 ha cao su, 6 ha điều, 2 ha cà phê và 400 trụ hồ tiêu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, ông M'Rao còn luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con để nâng cao thu nhập.

Ông M'Rao cho hay: “Mình hướng dẫn cho bà con trồng cà phê, cao su, điều để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, mình đã cho hàng chục gia đình khó khăn mượn tiền, mượn gạo khi nào có thì trả lại, một số hộ gặp lúc mùa màng thất bát thì mình cho luôn. Nếu có người đau ốm, mình chở ra trạm y tế chữa trị. Ngoài ra, mình còn hỗ trợ cho hơn 20 gia đình về cây-con giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Mình nói được, làm được nên khi tuyên truyền, vận động, bà con đều tin tưởng và làm theo”.

Ông Rơ Mah Aroi (làng Pong) bộc bạch: “Trước kia, cuộc sống gia đình mình rất khó khăn. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của ông M'Rao, giờ đây, gia đình mình có hơn 3 sào lúa, 1 ha cà phê, không còn thiếu ăn như trước nữa. Gia đình mình biết ơn ông nhiều lắm. Trong làng, bà con ai cũng quý mến, nghe và làm theo ông MRao”.

Ông Rơ Mah M'Rao đang chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Phương

Ông Rơ Mah M'Rao đang chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Phương

Hơn 17 năm qua, với vai trò là người có uy tín ở làng Mook Đen 2 (xã Ia Dom), ông Siu Deo luôn tâm niệm, để dân hiểu, tin và làm theo thì bản thân mình phải thật sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Vì vậy, ông đã vận động con cháu trong gia đình và bà con trong làng luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

“Làng Mook Đen 2 có 310 hộ, trong đó có 50 hộ cận nghèo và 27 hộ nghèo. Để bà con nghe theo mình thì trước tiên mình phải nêu gương làm trước. Như khi chính quyền địa phương vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn, mình tiên phong hiến gần 80 m2 đất. Trước kia, những con đường trong làng rất nhỏ, chủ yếu là đường đất, mùa mưa lầy lội, việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Mình tổ chức họp dân rồi vận động bà con hiến đất mở đường. Kết quả, hơn 30 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 1.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ ngày có con đường mới, việc đi lại của bà con thuận lợi hơn rất nhiều”-ông Deo nói.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ cho biết thêm: “Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Họ cũng tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương… góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null