Đak Đoa biểu dương 74 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức gặp mặt, biểu dương 74 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lần thứ V, năm 2022.

Huyện Đak Đoa hiện có 74 người được suy tôn là có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, người có uy tín đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, người uy tín là những tấm gương sáng, đi đầu, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chung tay xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc về các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo huyện Đak Đoa tặng giấy khen cho 12 cá nhân người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Lê Đại
Lãnh đạo huyện Đak Đoa tặng giấy khen cho 12 người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Lê Đại

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện Đak Đoa thông tin một số kết quả nổi bật của địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen cho 12 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương năm 2022; Phòng Dân tộc huyện tặng 74 suất quà cho đại biểu tham dự hội nghị.

LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.