HĐND huyện Ia Pa thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 3 và 4-7, HĐND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) khoá V (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 12.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác năm 6 tháng cuối năm 2023; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 6 tháng cuối 2023; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua kết quả các kỳ họp (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; Đoàn giám sát HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát “Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công trong năm 2021, 2022”; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V…

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Như Loan

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Như Loan

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện trình tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. UBND huyện trình các Tờ trình đề nghị: phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; phân bổ kết dư ngân sách năm 2022; xin ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề. Đáng chú ý như: Dự án di dời dân cư tại buôn Jứ, xã Ia Broăi đã hoàn thành, người dân đã chuyển lên khu mới tuy nhiên đối với diện tích khu cũ chưa được quản lý chặt chẽ, chưa có kế hoạch sử dụng. Tình trạng nhà yến xây dựng trái phép, không đảm bảo điều kiện nhưng chưa được xử lý, việc quản lý xây dựng nhà yến còn nhiều hạn chế, khó khăn; việc điều chỉnh quy hoạch để xây dựng thị trấn Ia Pa đến nay còn chậm, một số công trình bố trí nguồn vốn năm 2023, nếu không chỉ đạo quyết liệt sẽ không đảm bảo giải ngân và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Vấn đề giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai hiện nay còn chậm trễ, để người dân đi lại nhiều lần, không có văn bản xin lỗi công dân khiến nhiều cử tri bức xúc… Tất cả các ý kiến được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành và lãnh đạo UBND huyện trả lời, làm rõ.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết gồm: phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; phân bổ kết dư ngân sách năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện; bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và chỉ tiêu, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026); Nghị quyết về kết quả giám sát “Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về đầu tư công trong năm 2021-2022”; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau hơn 10 giờ bay, vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 28/11 giờ địa phương (tức 01 giờ 20 phút, ngày 29/11 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 - 30/11 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên 'Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới' tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.
Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Việt Nam-Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 27/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới'.
Giết người vì mâu thuẫn chuyện cũ

Giết người vì mâu thuẫn chuyện cũ

(GLO)-

Ngày 22-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lục Văn Loan (SN 1980, trú tại Đội 14, Công ty Bình Dương, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Con trai rủ bạn đánh người tình của mẹ tử vong

Con trai rủ bạn đánh người tình của mẹ tử vong

(GLO)-

Ngày 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Sân (SN 2007) 8 năm tù và Đinh Thế (SN 2007, cùng trú tại làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Truy tố nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cùng thuộc cấp ra tòa

Truy tố nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cùng thuộc cấp ra tòa

(GLO)-

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng thuộc cấp ra tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo, gây thất thoát hơn 400 triệu đồng.