Hành trình về nguồn ý nghĩa của những cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai (1/3/1990-1/3/2025), Hội CCB tỉnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, hội viên CCB qua các thời kỳ tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.

Trong hành trình về nguồn, Hội kết hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong buổi gặp mặt cán bộ, hội viên CCB ngày 28-2 vừa qua, Hội CCB tỉnh kết hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB tỉnh.

hoi-ccb-tinh-to-chuc-gap-mat-can-bo-hoi-vien-va-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-khu-di-tich-lich-su-cach-mang-cua-tinh-khu-10-xa-krong-huyen-kbang-anh-ngoc-minh.jpg
Hội CCB tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: N.M

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, gần 160 cán bộ, hội viên CCB qua các thời kỳ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày hòa bình, thống nhất.

Nhân sự kiện này, Hội CCB tỉnh kết hợp trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình 7 hội viên khó khăn về nhà ở (60 triệu đồng/hội viên) nhằm chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời, tặng 48 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo xã Krong.

Xúc động khi được hỗ trợ xây dựng nhà và tặng quà, CCB Đinh Văn Blan (làng Kon Klah, xã Krong) cho biết: Nhiều năm nay, gia đình ông sống trong căn nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp, hư hỏng. Do ruộng rẫy ít, ông bà đau ốm thường xuyên, kinh tế eo hẹp nên chưa có điều kiện làm lại nhà. “Tôi chuẩn bị được ít gỗ, vật liệu làm nhà. Nhờ Hội CCB tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình sẽ sớm có được căn nhà khang trang mơ ước. Tôi cảm ơn nhiều lắm”-ông Blan bày tỏ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Hội CCB tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ hội viên nghèo, cận nghèo cũng như hộ hội viên khó khăn về nhà ở.

Ông Ngô Công Đoan-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh-cho hay: Những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân CCB phối hợp với Hội CCB tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hội viên CCB phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững cũng như giúp hội viên có thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà.

Tham gia chương trình, vợ chồng tôi ủng hộ 60 triệu đồng. Hy vọng sự chia sẻ này thực sự tạo thêm động lực cho hội viên khó khăn an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hội CCB tỉnh thành lập ngày 1-3-1990, khi đó có 83 cơ sở Hội và 2.950 hội viên. Đến nay, Hội có 238 cơ sở Hội với gần 37 ngàn cán bộ, hội viên. Những năm qua, các cấp Hội và hội viên CCB luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động.

hoi-ccb-tinh-tang-48-suat-qua-cho-ho-ngheo-can-ngheo-va-gia-dinh-hoi-vien-ccb-co-haonf-canh-kho-khan-trong-buoi-gap-mat-anh-ngoc-minh.jpg
Hội CCB tỉnh tặng 48 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trong buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Minh

Nổi bật nhất trong những năm gần đây là các cấp Hội, hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm hộ hội viên nghèo.

Các cấp Hội còn làm tốt công tác xã hội, từ thiện, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; sẻ chia, giúp đỡ hội viên và người dân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Minh Trí-Chi hội phó Chi hội CCB tổ dân phố 2 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) bày tỏ: “35 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn tự hào vì đã cống hiến và công tác tốt trong tổ chức Hội CCB Việt Nam. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn giữ vững, phát huy tốt đẹp giá trị truyền thống đó”.

Còn ông Lê Phước Lắm (CCB huyện Đak Pơ) thì chia sẻ: “Buổi gặp mặt tổ chức tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh là hoạt động về nguồn giàu ý nghĩa. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên CCB giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Hội”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Qua 35 năm xây dựng, Hội không ngừng được củng cố, phát triển và trưởng thành. Với thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, các bộ, ban, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

“Các thế hệ CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025 của tỉnh”-Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null