Tự hào là Bộ đội Cụ Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sáng 19-12, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt gần 500 cán bộ Quân đội cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận, tri ân những đóng góp của các cựu quân nhân, qua đó phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Dịp này, P.V Báo Gia Lai đã ghi nhận ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

1-861.jpg

* Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó (làng Bạc, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông):

Mấy ngày nay, mình cứ nôn nao mong đến ngày tỉnh tổ chức gặp mặt để ôn lại truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Gặp lại đồng chí, đồng đội, ai cũng vui, tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên nhau nỗ lực cùng con cháu lao động sản xuất để xây dựng quê hương thêm giàu mạnh. Mình vẫn nói với mọi người trong làng, Bộ đội Cụ Hồ luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ người dân. Chính vì thế, gia đình nào có con trong độ tuổi nên tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự để tham gia bảo vệ Tổ quốc.

2.jpg

* Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh:

Chúng tôi vô cùng tự hào về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được Nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che, Quân đội ta luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng của một đội quân cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi đại biểu tham dự gặp mặt hôm nay đều vinh dự được chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng; nhiều đồng chí đã kinh qua khói lửa chiến tranh trong các cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại, nhiều đồng chí đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả hoặc đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong giai đoạn mới.

3.jpg

* Ông Nguyễn Thành Long-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Cơ:

Huyện Đức Cơ có 2.017 hội viên CCB. Thời gian qua, các hội viên luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc gặp mặt hôm nay, chúng tôi cùng nhau trao đổi về công việc, cuộc sống gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác ở địa phương. Các CCB dù đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương.

4.jpg

* Ông Huỳnh Viết Dũng-Hội viên Hội CCB TP. Pleiku:

Chúng tôi rất vui vì hôm nay tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với những người đã tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh. Dù đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng chúng tôi vẫn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi nhân các dịp lễ, Tết.

5.jpg

* Ông Hồ Trung Hiền-Hội viên Hội CCB thị xã An Khê:

Chúng tôi dù mỗi người mỗi miền quê, công tác trong các đơn vị quân đội khác nhau, nhưng luôn đoàn kết để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến Gia Lai ngày càng phát triển; chính trị ổn định, kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, gia đình chính sách.

Chúng tôi sẽ luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc, Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null