Hành trình triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng, bắt 155 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm tội phạm sống ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào) lập tài khoản ảo làm quen, kết bạn, tán tỉnh yêu đương với những người độc thân khá giả ở Việt Nam. Hàng ngàn nạn nhân đã "sập bẫy".

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an); Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào; Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bokeo, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; Bộ đội biên phòng Lào triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Căn cứ riêng "bất khả xâm phạm"

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo của Lào. Nạn nhân của chúng ở các nước Châu Á.

Bọn tội phạm này đã dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chiêu bài "chính sách việc làm và lương hấp dẫn", nhằm lôi kéo họ tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bọn chúng đã thiết lập một căn cứ riêng tại khu vực được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Công an thu giữ gần 500 chiếc điện thoại, hàng chục máy tính
Công an thu giữ gần 500 chiếc điện thoại, hàng chục máy tính

Nhóm tội phạm này sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại và sim điện thoại Lào lập các tài khoản Facebook giả.

Phương thức hoạt động của chúng là: công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân còn độc thân và có cuộc sống xa hoa.

Sau đó, những kẻ nắm tài khoản ảo này làm quen, kết bạn, tán tỉnh yêu đương tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. "Con mồi" mà chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng bỏ chạy theo hướng cầu thang bộ, ban công

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng bỏ chạy theo hướng cầu thang bộ, ban công

Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang web) kinh doanh khách sạn ảo để hưởng phần trăm hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư.

Hành trình phá án

Ở giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.

Đến ngày 30-7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ, đột nhập bí mật vào Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Với sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng 2-8, các tổ công tác của ban chuyên án đã xuất kích, tiếp cận văn phòng làm việc của bọn tội phạm.

Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng công an hai nước, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng các nhân viên người Việt đã sa lưới.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, hàng ngàn sim điện thoại không chính chủ cùng các tài liệu, tang vật khác.

Các đối tượng bỏ chạy theo đường cầu thang bộ của tòa nhà nhưng bị bắt giữ ngay sau đó
Các đối tượng bỏ chạy theo đường cầu thang bộ của tòa nhà nhưng bị bắt giữ ngay sau đó

Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ kẻ chủ mưu là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994; trú quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đối tượng này bỏ trốn về Việt Nam bằng đường hàng không.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đây là một đường dây tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo

Việc phá thành công chuyên án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với bọn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt – Lào.

N.T.H, một trong những nhân viên của tổ chức lừa đảo, khai nhận trong thời gian qua, H đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỉ đồng.

Với hoa hồng từ 7%-11% trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ (tương đương 25 - 36 triệu đồng).

Theo Vĩnh Gia (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null