Bắt 155 nghi phạm người Việt trong đường dây mua bán người và lừa đảo quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá một tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở Lào.

Ngày 7.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an) và Công an Lào vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở Lào.

155 nghi phạm người Việt Nam hoạt động phạm tội ở Đặc khu Tam giác vàng bị bắt giữ

155 nghi phạm người Việt Nam hoạt động phạm tội ở Đặc khu Tam giác vàng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa sang Lào với lời hứa "việc nhẹ lương cao" nhưng thực chất bị cưỡng bức tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một tổ chức tội phạm mua bán người hoạt động xuyên biên giới và lừa đảo qua mạng với quy mô lớn.

Đặc biệt, nhiều người Việt Nam bị dụ dỗ nhập cảnh trái phép qua biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18 - 30 triệu đồng/tháng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.

Toà nhà phía trong đặc khu Tam giác vàng, sào huyệt của các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội

Toà nhà phía trong đặc khu Tam giác vàng, sào huyệt của các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội

Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã thành lập chuyên án, cử các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh giải cứu các công dân Hà Tĩnh đang bị bán sang Lào, đồng thời bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Ngày 2.8, các lực lượng phối hợp đã đột kích Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 154 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Qua khai thác ban đầu, một trong những nghi phạm người Việt bị bắt bước đầu khai nhận bản thân đã lừa đảo 200 người Việt Nam, trong đó có nạn nhân bị lừa đến 5 tỉ đồng. Khi lừa đảo thành công, các nghi phạm sẽ nhận được 7 - 11% số tiền hoa hồng.

Theo Phạm Đức (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null