Gia Lai: Mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật lãnh án 65 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 25-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 6 bị cáo về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”.

Các bị cáo tại phiên tòa (vắng bị cáo Lê Văn Nghiêm do đang bị tạm giam trong vụ án khác ở tỉnh Bình Dương).Ảnh R.H

Các bị cáo tại phiên tòa (vắng bị cáo Lê Văn Nghiêm do đang bị tạm giam trong vụ án khác ở tỉnh Bình Dương).Ảnh R.H

6 bị cáo gồm: Trịnh Thị Mai (SN 1982, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và 4 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt của bị cáo là 17 năm tù; Trần Minh Chung (SN 1984, trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và 3 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt bị cáo lãnh 16 năm tù; Nguyễn Trần Quốc Đạt (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 13 năm tù; Lê Hoàng Kha (SN 2002, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) 9 năm tù; Lê Văn Nghiêm (SN 1991, trú tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đak Lak) 7 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và Chế Thành Long (SN 2003, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) 3 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, năm 2013, Mai và Chung cùng nhau góp vốn kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage Mai Thy tại thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao. Đồng thời, hai người này thuê Long quản lý và theo dõi quá trình phục vụ của nhân viên đối với khách.

Để có nguồn nhân viên phục vụ, từ ngày 31-7-2022 đến ngày 10-8-2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Mai và Chung đã nhờ Đạt tìm kiếm nhân viên nữ làm việc tại cơ sở massage của mình.

Sau đó, Đạt đã liên hệ với Nghiêm và Kha để mua lại 7 nhân viên nữ tại các cơ sở dịch vụ massage, karaoke do hai đối tượng quản lý ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương để đưa về nhà nghỉ Mai Thy làm nhân viên massage.

Tại đây, mặc dù các nhân viên không nợ tiền nhưng Đạt ép buộc phải ghi giấy vay, mượn tiền và xác nhận tự nguyện đi làm để trả nợ. Lo sợ bị đánh nên các nhân viên này buộc phải làm theo.

Chưa dừng lại, khi đến làm ở nhà nghỉ Mai Thy, 7 nhân viên này tiếp tục bị Mai và Chung ép buộc ký hợp đồng lao động và viết giấy với nội dung có mượn tiền (gồm tiền nợ cơ sở cũ do Mai và Chung mua lại, tiền xe chở từ tỉnh Bình Dương đến Phú Thiện) và tự nguyện làm việc cho đến khi trả hết nợ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại đây, 7 nhân viên này bị ép buộc ở tầng 4 để làm massage kích dục cho khách, nếu không làm theo sẽ bị Long phạt tiền và đánh đập.

Đến ngày 10-8-2022, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, bị hại Đ.T.H.T (SN 2003, trú tại tỉnh Tiền Giang) đã gọi điện thoại về gia đình cầu cứu.

Ngày 12-8-2022, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị phối hợp kiểm tra xác minh vụ việc.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Phú Thiện tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Mai Thy thì phát hiện 7 nạn nhân đang bị ép buộc làm nhân viên masage tại đây.

Trong số các nạn nhân, có bị hại N.T.K.N (SN 2009, trú tại tỉnh Tiền Giang) mới 12 tuổi 9 tháng và N.A.D (SN 2009, trú tại tỉnh Cà Mau) mới 13 tuổi 2 tháng.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

null