Hai nguyên lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 81-05D lãnh 14 năm tù vì nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 16-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lượng (SN 1970, ở phường Pleiku) 10 năm tù, Lê Đình Vượng (SN 1982, ở phường Hội Phú) 4 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2022, Trần Minh Lượng (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên) và Lê Đình Vượng (Phó Giám đốc) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân, chủ phương tiện nhằm hợp thức hóa thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm cho các xe cơ giới tự cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế theo quy định.

Cụ thể, bị cáo Lượng đã nhận hơn 776 triệu đồng từ 53 cá nhân để "mua khống" 106 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe; bị cáo Vượng nhận 324 triệu đồng từ 31 cá nhân để "mua khống" 38 hồ sơ.

Thực chất, số hồ sơ này chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, song vẫn được đưa vào sử dụng để hợp thức hóa quy trình đăng kiểm. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật vẫn được lưu thông, tạo ra rủi ro cho người tham gia giao thông và xã hội.

1758003728714.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 16-9. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần với số tiền lớn, với tình tiết định khung “Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng”. Trong đó, Lượng chịu trách nhiệm chính với số tiền đặc biệt lớn, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo; còn Vượng là đồng phạm tích cực.

Hành vi của các bị cáo nhằm trục lợi cá nhân, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm, tạo dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null