Hà Đừng quyết tâm "về đích" nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-1, huyện Kbang tổ chức chương trình hỗ trợ làng Hà Đừng (xã Đak Rong) xây dựng nông thôn mới (NTM). Về dự và chung vui với dân làng có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang từ tháng 3-2019, huyện Kbang đã sắp xếp lại khu dân cư và giúp người dân làng Hà Đừng tái cơ cấu sản xuất. Đây cũng là làng được xã, huyện chọn làm điểm xây dựng NTM. Được sự hỗ trợ tích cực về nhiều mặt của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng sự nỗ lực của nhân dân và chính quyền địa phương, chỉ sau một thời gian ngắn, làng Hà Đừng đã có nhiều khởi sắc, tiến gần hơn tới đích làng đạt chuẩn NTM.
Nỗ lực vượt bậc
Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, Chủ tịch UBND xã Đak Rong Lê Văn Quang cho biết: Toàn xã có 1.152 hộ với 3.956 khẩu; trong đó có 1.010 hộ người Bahnar sinh sống tập trung tại 10/11 thôn, làng. Trước khi xây dựng làng NTM, Hà Đừng có 178 hộ với 731 khẩu, trong đó có tới 144 hộ nghèo (chiếm 80,9%) và 27 hộ cận nghèo (chiếm 15,17%); thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 14,4 triệu đồng/năm. Làng có 184 ha đất sản xuất, trong đó phần lớn là lúa rẫy (150 ha), sa nhân tím (19 ha), cà phê (10 ha)... Ngoài ra, người dân trong làng còn chăn nuôi hơn 700 con gia súc các loại. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện chỉ đạt 30%; hệ thống đường giao thông nội làng, liên làng, đường ra khu sản xuất chưa được đầu tư; phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu, người dân phần lớn chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh huyện Kbang tham quan khu dân cư làng Hà Đừng (xã Đak Rong, huyện Kbang). Ảnh: N.M
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh huyện Kbang tham quan khu dân cư làng Hà Đừng (xã Đak Rong, huyện Kbang). Ảnh: N.M
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, đến nay, làng Hà Đừng đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp dân cư, hỗ trợ nhà ở... giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và sản xuất. Theo đó, đã tổ chức hỗ trợ xây dựng mới 111 căn nhà (diện tích 40 m2/căn, cột bê tông, vách tôn, lợp ngói, cửa sắt); bê tông hóa 2 km đường nội làng, xây mới 1 cầu dân sinh qua suối Đak Gleh và 1 cầu qua suối Đak Tơ Neng. Ngoài ra, làng còn được đầu tư mở rộng hệ thống điện lưới để 100% hộ có điện chiếu sáng, xây dựng 3 hệ thống nước sinh hoạt; cải tạo, nâng cấp 2 nhà văn hóa; đầu tư công trình thủy lợi Hà Đừng 1, thủy lợi Đak Tơ Neng phục vụ tưới cho 10 ha lúa nước 2 vụ... Tổng cộng có gần 14,9 tỷ đồng được huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; hơn 8.300 ngày công từ các đơn vị quân đội (Sư đoàn Bộ binh 2-Quân khu 5, Sư đoàn 320-Quân đoàn 3) giúp làng di dời, xây dựng nhà ở, khai hoang ruộng nước, lắp điện chiếu sáng…
Bên cạnh đó, để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân trong làng, các cơ quan, đơn vị đã giúp 69 hộ dân trồng 40 ha mắc ca với số lượng 5.361 cây. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng 2.000 cây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tặng 1.650 cây, Công ty cổ phần Liên Việt tặng 861 cây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang tặng 200 cây... Đến nay, cây mắc ca đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, xã đã hoàn thành quy hoạch bố trí quỹ đất trồng lúa 2 vụ được 15 ha, dự kiến vụ Đông Xuân 2019-2020 sẽ tổ chức cho 117 hộ nghèo sản xuất.
Tập trung giải pháp xóa nghèo

Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; tập trung hỗ trợ nhân dân làng Hà Đừng sản xuất lúa nước 2 vụ, mở rộng diện tích đạt 15 ha trong vụ mùa năm 2020; chuyển đổi diện tích lúa rẫy năng suất thấp sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao như: mì cao sản, cà phê chè, sa nhân tím, cây ăn quả... nhằm ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng làng đạt chuẩn NTM trong năm 2020”.

Về chung vui với người dân làng Hà Đừng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác hỗ trợ, giúp sức để bà con vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Nhờ đó, đến nay, làng đã đạt 14/19 tiêu chí. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư để từng bước vươn lên trong cuộc sống. Huyện Kbang và xã Đak Rong cần tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu; quan trọng nhất là hướng dẫn người dân cách thức sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, nhất là cây mắc ca; đồng thời chú trọng phát triển chăn nuôi... để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng thành công làng NTM.
Trước sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hết sức nhiệt tình từ phía lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cũng như sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp dành cho dân làng, ông Đinh Văn Chui-Trưởng thôn Hà Đừng-xúc động bày tỏ: “Người dân làng Hà Đừng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trong việc chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ Hà Đừng xây dựng làng NTM, cải thiện sinh kế và đời sống nhân dân. Bà con luôn vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm nỗ lực cùng địa phương ra sức lao động sản xuất, xây dựng Hà Đừng sớm trở thành làng NTM”. 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ nhân dân làng Hà Đừng nói riêng, xã Đak Rong nói chung trong công tác xây dựng NTM; đồng thời khẳng định nhân dân Đak Rong sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm về đích NTM trong năm 2020 như mục tiêu đã đề ra. Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tặng quà cho người dân làng Hà Đừng để vui xuân đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null