Chung tay giúp Kbang xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với huyện Kbang, Gia Lai triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang vào cuối tháng 3-2019 về việc sắp xếp lại khu dân cư, hỗ trợ người dân làng Hà Đừng 1 và Hà Đừng 2 (xã Đak Rong) phát triển sản xuất, ổn định đời sống, cấp ủy, chính quyền huyện Kbang và lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã chung tay triển khai quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại nhà ở dân cư 2 làng. Tại làng Hà Đừng 1, nhiều đơn vị quân đội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thực hiện xây dựng, sửa chữa, di dời nhà cửa, vật kiến trúc về khu tái định cư, nạo vét kênh mương… Một trong số đó là Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Thượng tá Trần Huy Thể-Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320-cho hay: “Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy Kbang với Quân đoàn, từ ngày 2 đến ngày 11-1, đơn vị huy động 50 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân làng Hà Đừng 1 dựng 18 nhà mới, di dời 25 nhà bếp, hỗ trợ thi công đường dây điện và hệ thống nước sinh hoạt”. 
 Lực lượng quân đội dựng nhà mới cho người dân làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong). Ảnh: N.M
Lực lượng quân đội dựng nhà mới cho người dân làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong). Ảnh: N.M
 

Ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang: “Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Kbang đã được các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn giúp làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; tham gia di dời, sửa chữa nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch, khai hoang đồng ruộng… Đến nay, toàn huyện có 4/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đã được công nhận và 1 xã đang chờ công nhận”. 


Nhìn những ngôi nhà vững chắc, mái ngói đỏ tươi, ông Đinh Văn Chui-Trưởng thôn Hà Đừng 1-phấn khởi nói: “Làng Hà Đừng 1 có 208 hộ, 778 khẩu; trong đó có 117 hộ nghèo, 53 hộ cận nghèo, phần lớn các hộ dân sống rải rác, cách xa nhau. Được Đảng, Nhà nước, chính quyền quan tâm sắp xếp lại khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học nên bộ mặt làng khang trang hơn trước rất nhiều. Các cán bộ, chiến sĩ đã giúp bà con nhiều phần việc như di dời nhà cửa, vật kiến trúc về khu ở mới; giúp phát dọn thực bì để người dân có đất trồng lúa, hoa màu phát triển sản xuất, không còn đói nghèo”.
Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-cho biết thêm, lực lượng quân đội còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và nhân dân đào mới, nạo vét 680 m mương dẫn nước nội đồng, đắp 200 m đường phân lô thửa ruộng; phát quang thực bì với diện tích 8,7 ha tại đồng ruộng làng Hà Đừng 1 và  Hà Đừng 2; tổ chức quét vôi, láng nền bê tông sân Trường Mẫu giáo Hà Đừng 1; lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh cho 50 căn nhà; tiến hành đào 1.000 m đường dẫn ống nước... Nhờ đó, việc tổ chức thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM của xã thuận lợi hơn. 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa để xây dựng NTM. Thượng tá Nguyễn Đình Lộc-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang-cho biết: “Trong năm 2019, đơn vị trích 749 kg gạo (trị giá trên 8,2 triệu đồng) giúp các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ khó khăn trên địa bàn huyện; giúp người dân làng Srắt và Điện Biên (xã Sơn Lang) gia cố 4 căn nhà; đào, xây hoàn chỉnh 9 móng, nền nhà; đào hố, trồng 16 trụ điện, đào 12 hầm nhà vệ sinh, dọn vệ sinh khu vực công cộng. Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở nắm chắc địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay xây dựng NTM; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.
Theo thống kê, năm 2019, lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 720 lượt cán bộ, chiến sĩ của 5 đơn vị gồm: Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn 368, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện 7.993 ngày công lao động để đào 91 nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh cho 50 hộ; dựng 126 nhà, di dời 95 nhà, đào mới 550 m mương đồng ruộng, đắp 300 m đường phân lô thửa ruộng, trồng 2 km hàng rào xanh, xây mới 3 sân bê tông, phát quang dọn vệ sinh cảnh quan môi trường hơn 7 km đường, làm 1,5 km đường ra khu sản xuất… Ngoài ra, các đơn vị quân đội còn tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 341 gia đình, tặng 35 suất quà cho hộ nghèo, xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và hỗ trợ bò. Tổng giá trị ngày công, hiện vật quy ra tiền trên 2 tỷ đồng.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.