Giáo dân Lệ Chí sống "tốt đời-đẹp đạo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, người Công giáo xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thêm tin tưởng, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; đoàn kết, giúp nhau sống “tốt đời-đẹp đạo”, qua đó xây dựng giáo xứ Lệ Chí ngày càng phát triển.

Trao đổi với P.V. ông Nguyễn Xuân Tùng-Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 4 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo, Tin lành Việt Nam-miền Nam và Cao đài. Trong đó, người Công giáo là đông nhất, chiếm tới 35% dân số của xã. Những năm qua, nhờ có sự đóng góp của cộng đồng tôn giáo nói chung, người Công giáo nói riêng cùng với người dân toàn xã đã xây dựng xã Nam Yang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Hiện người dân đang tích cực đóng góp để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.  

 Giáo xứ Lệ Chí và một góc xã Nam Yang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư
Nhà thờ giáo xứ Lệ Chí. Ảnh: Hoàng Cư


Giáo xứ Lệ Chí hiện có 730 hộ, hơn 3.000 giáo dân đang sinh sống ở 5 xóm giáo trong xã Nam Yang và một nhóm giáo Đức mẹ thuộc xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Nhiều hộ dân khá giả, có đóng góp tích cực cho địa phương, như: hộ ông Đặng Văn Sửu (ở thôn 1), ông Mai Văn Trực (thôn 2), ông Nguyễn Tấn Phương (thôn 3), Huỳnh Văn Thanh (thôn 4)...

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (thôn 1) phấn khởi bộc bạch: “Ngày nay, người dân có điều kiện học hành, thoải mái buôn bán làm ăn, tự do đi sinh hoạt tôn giáo, ai cũng vui mừng. Bà con nơi đây luôn thực hiện tốt các điều răn dạy của Thiên Chúa, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi, gương mẫu thực hiện giáo lý, giáo luật và pháp luật của Nhà nước để trở thành công dân tốt, người Công giáo tốt”.

Khuôn viên giáo xứ Lệ Chí rộng rãi, thoáng mát và trang nghiêm. Sau nhà thờ, sân thánh đường và các hạng mục công trình hoàn thành vào năm 2017, đến nay, ngôi nhà xứ 3 tầng kiên cố, diện tích xây dựng 1.500 m2 và hệ thống nước sinh hoạt với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thiện. Nhiều giáo dân đang tích cực góp công sức xây dựng nhà xứ, chăm sóc các loại cây cảnh, vệ sinh hang đá, hồ nước, nhà thờ, sân thánh đường... Nhờ vậy mà chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thêm tin tưởng, đoàn kết, giúp nhau, sống “tốt đời-đẹp đạo” để phụng Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.

Chỉ dẫn cho chúng tôi tận thấy những công trình mới xây xong đã đưa vào sử dụng và ngôi nhà xứ đang được hoàn thiện, linh mục Giuse Trần Văn Bảy-Chánh xứ giáo xứ Lệ Chí-vui vẻ nói: “Các cơ quan, ban ngành của tỉnh và địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho bà con giáo xứ hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Hiện nay, cộng đồng giáo xứ đang thực hiện tốt việc phòng-chống các loại dịch bệnh nói chung, đại dịch Covid-19 nói riêng. Giáo xứ tăng cường việc giao lưu, trao đổi, hướng đạo, giảng bài, làm thánh lễ thông qua các trang mạng điện tử. Bà con giáo dân thường xuyên đeo khẩu trang kháng khuẩn, đảm bảo việc giãn cách xã hội, vệ sinh nơi ăn chốn ở...”.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null