Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua-bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 116,5-118 triệu đồng/lượng chiều mua vào-bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua-không thay đổi ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 111-114 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 111,5-114 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước.
Tại Gia Lai, giá vàng các loại sáng 31-5, giữa chiều mua và bán cũng có mức chênh lệch từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng. Trong đó, giá mua vàng nhẫn được giao dịch 111,060 triệu đồng/lượng, giá bán 114,060 triệu đồng/lượng; giá vàng miếng từ 116,060 triệu đồng/lượng ở chiều mua và từ 18,560 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Chiều 30-5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.
Theo báo cáo thanh tra của NHNN được công bố ngày 30/5, những công ty được xem là “biểu tượng niềm tin” như SJC, PNJ hay Bảo Tín Minh Châu lại là những cái tên đầu tiên bị cơ quan quản lý nhắc đến với hàng loạt vi phạm, từ yếu kém trong quản trị nội bộ, báo cáo sai lệch cho tới dấu hiệu rửa tiền và trốn thuế.
Trong đó, tại Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong thị trường vàng miếng bị phát hiện có cơ chế định giá hết sức lỏng lẻo. Theo kết luận thanh tra, từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, giá mua-bán vàng tại SJC hoàn toàn do Tổng giám đốc quyết định, không thông qua hội đồng giá, không có quy trình nội bộ, không minh bạch tiêu chí. Việc định giá vàng theo kiểu “cá nhân hóa quyền lực” này được cho là vi phạm nguyên tắc quản trị và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ thị trường.
Còn tại PNJ, công ty này báo cáo không đầy đủ về hoạt động mua bán vàng miếng, lập hóa đơn không đúng thời điểm, có giao dịch thiếu thông tin khách hàng hoặc sử dụng số CMND/CCCD không xác thực.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, một doanh nghiệp lớn tại miền Bắc cũng bị phát hiện bán vàng cao hơn giá niêm yết, vi phạm chế độ báo cáo, không công bố chính sách vận chuyển, xử lý khiếu nại trên nền tảng thương mại điện tử. Các quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cũng bị xác định là “sai thẩm quyền, thiếu nội dung”.
Theo các chuyên gia, đây có thể coi là một bước ngoặt trong quản lý thị trường vàng tại Việt Nam.