Gia Lai vận động, quyên góp quần áo, vật dụng gia đình tặng người dân và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về việc vận động, quyên góp quần áo, vật dụng gia đình còn sử dụng được để tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các em nhỏ vùng sâu vùng xa. 
Thành viên đội thanh niên xung kích Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) trao áo quần cho người dân. Ảnh: Thủy Bình
Thành viên đội thanh niên xung kích Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) trao áo quần cho người dân. Ảnh: Thủy Bình
Với chức năng là tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Gia Lai phối hợp quyên góp quần áo cũ và mới, vật dụng gia đình còn sử dụng được tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các em nhỏ vùng sâu vùng xa. 
Cụ thể, quần, áo, trang phục mới, cũ không bị rách nát, chắp vá, được giặt ủi sạch sẽ, gấp gọn gàng và đóng gói cẩn thận trong bao, thùng (không nhận quần áo lót); vật dụng gia đình mới, cũ còn sử dụng được. Các đơn vị ủng hộ vui lòng đóng gói riêng từng loại vật phẩm để Hội phân loại và tổng hợp, lập kế hoạch, phân bổ cho đối tượng. 
Thời gian tiếp nhận quyên góp từ ngày 25-5 tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh (địa chỉ 22 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành cũng như các cơ quan, đơn vị, trường học ở các huyện, thị xã có thể gửi trực tiếp về Hội Chữ thập đỏ của địa phương nơi đứng chân. 
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null