Gia Lai triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 1-10 có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ công tác về người cao tuổi.

Ngày 1-10-2024, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2249/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 409/TB-VPCP ngày 7-9-2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại hội nghị sơ kết công tác 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

09-9527.jpg
Người cao tuổi được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Như Ý

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến về Luật Người cao tuổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác người cao tuổi, về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chăm sóc, giúp đỡ, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người cao tuổi đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ về công tác người cao tuổi; tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi.

Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2230/UBND-KGVX ngày 27-9-2024 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Sở Y tế triển khai có hiệu quả Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” khi có hướng dẫn triển khai của Bộ Y tế.

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh sau khi có Quyết định cho phép thành lập Hội người cao tuổi tỉnh của cấp có thẩm quyền, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện chức năng của Ban vận động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, văn kiện để tổ chức Đại hội theo đúng quy định. Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức của Ban đại diện và Hội người cao tuổi cấp tỉnh và huyện trong năm 2024 theo kết luận số 58-KL/TW ngày 23-6-2023 của Ban bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Gia Lai năm 2024”, cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-Gương sáng”; hướng dẫn các cấp Hội triển khai có hiệu quả Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

UBND các huyện, thị xã, thành phốc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến người cao tuổi; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người cao tuổi. Tạo điều kiện trong việc thành lập Hội người cao tuổi cấp huyện khi có đủ điều kiện; hỗ trợ bảo đảm hoạt động Hội sau khi được thành lập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương.

Tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ đảm bảo theo các quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng nhân Tháng hành động người cao tuổi; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null