Tìm lại đôi mắt sáng cho người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dự án cộng đồng “Tìm lại đôi mắt sáng” của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã giúp nhiều người cao tuổi (NCT) được khám-chữa bệnh (KCB) miễn phí các bệnh lý về mắt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều tháng qua, ông A Bộ (83 tuổi, xã Đak Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) không nhìn thấy rõ. Mắt kém, thường xuyên bị đau nhức đã ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt của ông. Qua đợt khám sàng lọc do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức tại tỉnh Kon Tum, ông Bộ được bác sĩ chẩn đoán bị đục thủy tinh thể, phải tiến hành phẫu thuật.

Sau đó, ông được Bệnh viện sắp xếp đưa xuống Gia Lai phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng phương pháp phaco. “Sau phẫu thuật, mắt tôi không còn đau và nhìn rõ hơn trước”-ông A Bộ phấn khởi nói.

Bác sĩ khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tương tự, gần 1 năm qua, đôi mắt của ông Siu Grun (SN 1959, làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị mờ, xốn và đau. Được mọi người giới thiệu, ông Grun đã đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thăm khám. Ông Grun được bác sĩ chỉ định uống thuốc và theo dõi thêm. Ông chia sẻ: “Bác sĩ khám tận tình, chu đáo và hướng dẫn cụ thể. Được khám bệnh miễn phí, tôi mừng lắm”.

Để thuận tiện cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện thăm khám, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai còn tổ chức khám sàng lọc tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đối với những trường hợp NCT có bệnh lý về mắt cần phẫu thuật sẽ được Bệnh viện đón về để phẫu thuật miễn phí. Ông Rơmah Ven (làng Khoái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) bộc bạch: “Bác sĩ nói mình bị mộng mắt phải phẫu thuật. Bệnh viện cho xe đưa đón và phẫu thuật miễn phí”.

Trong tháng 6-2023, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai triển khai khám và phẫu thuật miễn phí cho khoảng 300 NCT có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách bị bệnh lý về mắt. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai-thông tin: “Tìm lại đôi mắt sáng” là dự án cộng đồng thứ 2 trong năm 2023 của Bệnh viện. Dự án tạo điều kiện cho những NCT mắc các bệnh lý về mắt nhưng không có điều kiện KCB được điều trị. Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện đã thực hiện KCB về mắt và phẫu thuật miễn phí cho trên 200 trường hợp, mang lại đôi mắt sáng cho NCT.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện một ca phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Pha cô cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện một ca phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Pha cô cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Phượng, nhiều NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị mù do đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, do không có điều kiện KCB và thiếu kiến thức nên bà con không biết rằng đục thủy tinh có thể điều trị được bằng phẫu thuật thay thủy tinh thể để tìm lại đôi mắt sáng. Nhiều trường hợp chịu cảnh mù lòa trong thời gian dài. “Nhiều trường hợp bị đục thủy tinh thể cả 2 mắt, sau khi phẫu thuật nhìn ánh sáng trở lại họ đã vô cùng xúc động, vui mừng và chúng tôi cũng hạnh phúc vì mình làm được điều gì ý nghĩa cho bệnh nhân”-bác sĩ Phượng chia sẻ.

Không chỉ KCB, Bệnh viện còn tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề “Các bệnh lý về mắt thường gặp của NCT”. Theo đó, NCT được thông tin về các bệnh lý thường gặp như: đục thủy tinh thể, mộng thịt, khô mắt, võng mạc tiểu đường… Buổi tọa đàm còn dành nhiều thời gian để NCT trao đổi với bác sĩ về những băn khoăn liên quan các bệnh về mắt, đồng thời được hướng dẫn, tư vấn phòng-chống bệnh về mắt và cách giữ cho đôi mắt sáng khỏe.

“Cùng với quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, đôi mắt cũng có nguy cơ gặp các bệnh lý gây suy giảm thị lực khi tuổi tác lớn dần theo thời gian. Việc đôi mắt không còn sáng khỏe ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, bất tiện trong việc sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, NCT nên duy trì lịch khám mắt định kỳ tối thiểu 2 lần/năm để tầm soát bệnh cũng như nhận chỉ định điều trị khi cần thiết”-bác sĩ Phượng khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Bác sĩ Kiều Văn Bước (bìa trái) sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ, hướng dẫn các y-bác sĩ trẻ trong quá trình công tác. Ảnh: N.N

Bác sĩ Kiều Văn Bước: Tận tâm với người bệnh

(GLO)- Với bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và giàu lòng nhân ái, bác sĩ chuyên khoa II Kiều Văn Bước-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) không chỉ là trụ cột tinh thần cho đồng nghiệp mà còn là ân nhân của rất nhiều người bệnh.

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng-chống bệnh sởi. Tại điểm cầu trung ương, bà Đào Hồng Lan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.