Gia Lai quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT) là một trong những chính sách được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai cũng đã có nhiều chính sách nhằm giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thực hiện Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30-12-2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025”, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025. Qua hơn 6 năm triển khai kế hoạch này, công tác chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

2ny.jpg
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp tổ chức thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Như Ý

Ông Vương Nhật-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh-nhìn nhận: Quan niệm việc chăm sóc sức khỏe NCT là trách nhiệm riêng của gia đình, của Hội NCT đã thay đổi, khi cộng đồng đã có nhiều hoạt động để chung tay chăm lo NCT.

Việc xây dựng các câu lạc bộ (CLB), tổ tình nguyện viên dành cho NCT tại cơ sở như: CLB dưỡng sinh, CLB cờ vua, cờ tướng, CLB văn hóa-văn nghệ-thể thao… cũng như phong trào xây dựng cộng đồng thân thiện với NCT đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

“Về phần mình, NCT ngày càng có ý thức phát huy vai trò, giá trị của mình trong gia đình và cộng đồng. Ngược lại, gia đình biết cách tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm sóc gia đình nhiều hơn”-ông Nhật đánh giá.

Toàn tỉnh có 150.117 NCT, trong đó có 11.490 NCT tham gia bảo hiểm y tế (chiếm 75%). Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ là 34%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn tỉnh có 2 khoa lão với 135 giường bệnh dành riêng cho NCT. Hiện tại, trạm y tế cấp xã và các trung tâm y tế cấp huyện cũng đang từng bước bố trí nhân lực, khoa/buồng/giường bệnh dành riêng cho việc chăm sóc sức khỏe NCT.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 127 CLB, 131 tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe NCT và đang được nhân rộng cả về số lượng thành viên cũng như mô hình CLB trên toàn tỉnh, góp phần chăm sóc sức khỏe NCT ngày một tốt hơn ngay tại cộng đồng.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi-bg.jpg
Người cao tuổi được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: N.Y

Bà Nguyễn Thị Sắc (72 tuổi, thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) chia sẻ: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động xã hội và được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

“Bản thân tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội NCT tổ chức và nêu gương sống mẫu mực để con cháu noi theo”-bà Sắc nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thảo (77 tuổi, thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho hay: “Các đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm về tinh thần, sức khỏe NCT. Thông qua các CLB và tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng, chúng tôi được phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, thực hành chế độ ăn uống phù hợp”.

Ông Vương Nhật-Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh: Tháng hành động vì NCT năm 2024 với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT” và chủ đề Ngày Quốc tế NCT (1-10) năm nay của Liên hợp quốc là “Già hóa cùng phẩm giá: Tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống hỗ trợ và chăm sóc NCT trên toàn thế giới”.

Đâu là dịp để kêu gọi sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình, cộng đồng và xã hội đối với NCT bằng các hoạt động thiết thực như: chăm sóc sức khỏe, tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ… Từ đó, giúp NCT sống vui, sống khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết thêm: Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT thích ứng với già hóa dân số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới, Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe NCT; hướng dẫn NCT kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc bản thân. Vận động, xây dựng môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT. Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở NCT; hỗ trợ NCT thăm khám sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 680/SYT-NVY gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các trung tâm Y tế trực thuộc; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; UBND các xã, phường về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

(GLO)- Chiều 21-1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất), 1 bệnh nhân nam vô danh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ não, tăng huyết áp, không có người thân, bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả chi phí điều trị đã được bệnh viện cùng người dân hợp lực cứu sống.

null