Đội thi huyện Chư Sê đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-7, tại TP. Pleiku, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai lần đầu tiên tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” năm 2024.

Hội thi có sự tham gia của 5 Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc các huyện Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa và TP. Pleiku với 60 thí sinh là hội viên Hội Người cao tuổi đại diện cho hàng ngàn hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban tổ chức trao cờ và hoa cho đại diện 5 đội thi đến từ Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc các huyện Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa và TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Ban tổ chức trao cờ và hoa cho đại diện 5 đội thi đến từ Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc các huyện Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa và TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: chào hỏi; kiến thức “Sống khỏe” và thi tài năng “Sống vui”.

Ở phần thi chào hỏi, trong thời gian 8 phút, các đội lần lượt thể hiện phần tự giới thiệu về đội của mình. Phần thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi "Sống khỏe" mỗi đội có 5 thành viên chính thức tham gia, bốc thăm trả lời trong 5 bộ câu hỏi, mỗi bộ có 7 câu hỏi về các quy định của pháp luật liên quan đến chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và về các kỹ năng thực hành tự chăm sóc sức khỏe hàng ngày của người cao tuổi.

Tiết mục tiểu phẩm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” của Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Tiết mục tiểu phẩm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” của Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Ở phần thi tài năng, trong thời gian 12 phút, mỗi đội lựa chọn một hoạt động tài năng của đội mình như: Hát, múa, ngâm thơ, ca, đàn, sáo, tiểu phẩm,...để truyền tải các thông điệp tuyên truyền những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân số và phát triển, thực trạng về người cao tuổi; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với người cao tuổi...

Qua 1 ngày thi đấu sôi nổi, với các phần thi xuất sắc, đội thi đến từ Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Chư Sê đạt giải nhất. Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Đak Đoa giành giải nhì và giải ba thuộc về Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Ia Grai. Đội thi đến từ TP. Pleiku và huyện Chư Prông đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện

Ông Vương Nhật- Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Với mục đích tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe và góp phần nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ lãnh đạo và Nhân dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” năm 2024.

Hội thi nhằm khẳng định vai trò và vị trí hết sức quan trọng của người cao tuổi trong đời sống xã hội, bởi vì họ vừa là kho kiến thức, kinh nghiệm vô giá của đất nước, vừa là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo; định hướng, nhắc nhở con cháu, thành viên thực hiện tốt chính sách dân số và trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Đây đồng thời là dịp để người cao tuổi các địa phương học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null