Gia Lai tranh thủ các nguồn nước tưới cho cây cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 97.357 ha cà phê. Để đảm bảo cây phát triển tốt và cho năng suất ổn định, ngay trong dịp Tết Nguyên đán, bà con nông dân tập trung tưới nước đợt 1, cắt tỉa cành khô và tạo tán cà phê.

Theo ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai, trước Tết Tân Sửu 2021, người trồng cà phê trên địa bàn huyện đã tưới đợt 1 được hơn 80% diện tích. Sau Tết, người dân tiếp tục tưới cho những diện tích còn lại. Năm nay, các hồ đập đảm bảo nước tưới cho đợt 2 và đợt 3.

“Chúng tôi khuyến cáo chính quyền các địa phương tăng cường quản lý nguồn nước để đảm bảo nước tưới cho cây trồng, tránh tình trạng đồng loạt tưới một lúc dẫn đến thiếu nước cục bộ; điều tiết nước tưới hợp lý giữa cây ngắn ngày và cây dài ngày, đồng thời áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm”-ông Thắm cho biết.

 Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) tưới nước đợt 1 cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) tưới nước đợt 1 cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Ông Trần Trung Thành-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: Khoảng tháng 3-2021, một số nơi thuộc khu vực phía Tây và phần giữa tỉnh có mưa rào cục bộ, lượng mưa phổ biến 30-50 mm. Đến tháng 4, lượng mưa có xu hướng tăng hơn, phổ biến 60-120 mm và đến tháng 5 mưa đều trên toàn tỉnh, lượng mưa phổ biến 150-250 mm. Tháng 6 lượng mưa phổ biến 250-350 mm và khu vực phía Đông 150-200 mm cao hơn so với trung bình nhiều năm.
 

Anh Nguyễn Bá Hoạch Tài (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cho hay: “Gần 3 ha cà phê của gia đình tôi đã tưới nước đợt 1 trước Tết Nguyên đán. Nhờ tưới nước đúng thời điểm nên vườn cây nở hoa rất đều”.

Theo anh Tài, việc tưới đúng thời điểm sẽ quyết định đến năng suất, chất lượng vườn cây. Hiện gia đình anh Tài đang áp dụng tưới cà phê bằng béc phun mưa vừa giúp tiết kiệm nước, vừa giảm công lao động. Béc tưới này tự quay tưới nước cho một vùng, sau 8 tiếng đồng hồ thì chuyển đi tưới cho vùng khác.  

Lắp béc tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam
Lắp béc tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Trong khi đó, anh Phạm Văn Tuân (thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) thì chia sẻ: Do thu hoạch muộn, hoa chưa phân hóa nên anh dự định qua Tết mới tưới nước đợt 1 cho 1,5 ha cà phê của gia đình. Tuy nhiên, ngày 29 tháng Chạp trên địa bàn có mưa xuân kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến cho toàn bộ diện tích cà phê của gia đình nở hoa. Do đó, mùng 2 Tết, anh buộc phải “tưới đuổi” nhằm bổ sung nước cho cây nở hoa, thụ phấn.

“Sau khi thu hoạch, mình phải tiến hành cắt tỉa cành khô, tạo tán và tưới nước. Việc tưới nước đợt 1 rất quan trọng bởi ở giai đoạn này mà thiếu nước thì cây cà phê sẽ không thể ra hoa đều hoặc những mầm hoa có thể khô lại và năng suất sẽ giảm”-anh Tuân nói.


Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho hay: Trước Tết, người dân trên địa bàn huyện mới chỉ tưới đợt 1 cho 10% diện tích cà phê. Nguyên nhân là do độ ẩm còn cao và một phần do người dân thu hoạch muộn nên cây chưa phân hóa mầm hoa, chưa đủ điều kiện để tưới nước. Đối với cây cà phê, tưới nước phải đúng thời điểm bởi tưới muộn quá cây bị suy kiệt, rụng lá, khô cành. Ngược lại, nếu tưới sớm quá khi chưa phân hóa mầm hoa đầy đủ sẽ làm cho cây nở hoa không tập trung gây trở ngại cho việc thu hoạch.

“Thời điểm áp Tết, trên địa bàn có xuất hiện mưa nhưng lượng mưa không đủ để cho cây bung hoa hết. Do đó, chúng tôi khuyến cáo người dân cần tranh thủ tưới giúp cho cây đủ nước để hoa nở đều và thụ phấn tốt”-ông Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh.

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.