Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-2, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (1966-2016).  Đồng chí Hà Sơn Nhin-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã về dự buổi tọa đàm.
 

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 50 năm hình thành và phát triển của ngành Nội chính Đảng. Theo đó, tiền thân của ngành Nội chính là Ban Pháp chế Trung ương, được thành lập ngày 5-1-1966 với nhiệm vụ tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối về lĩnh vực pháp chế và xây dựng pháp luật; đồng thời, trực tiếp soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và Quốc hội thảo luận ban hành.

Riêng đối với Gia Lai, sau khi tách tỉnh Gia Lai-Kon Tum để thành lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, tháng 10-1992, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai được thành lập để giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thống nhất các hoạt động trên các lĩnh vực công tác an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình hoạt động, tuy có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành nội chính Đảng tỉnh Gia Lai đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa các hoạt động của ngành từng bước đi vào nền nếp, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 6 đồng chí đã có nhiều đóng góp cho ngành Nội chính Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 1 tập thể và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử trang trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 26-6. 

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

null