Gia Lai: Thu bạc tỷ từ cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 20 năm trước, khi người dân vùng biên giới Ia Grai (Gia Lai) chỉ nghĩ đến cây cà phê, cao su thì ông Nguyễn Văn Thiên (thôn 2, xã Ia Krai) đã dành một phần diện tích đất để trồng sầu riêng, chôm chôm. Nhờ hướng đi khác biệt này, ông đã thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
Năm 1986, ông Nguyễn Văn Thiên rời vùng quê Tân Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vào Tây Nguyên lập nghiệp. Hơn 5 năm gắn bó với Nông trường Cà phê 715 đã cho ông những kinh nghiệm cần thiết để làm chủ loại cây trồng này.
 Ông Nguyễn Văn Thiên kiểm tra vườn chôm chôm sắp cho thu hoạch. Ảnh: H.L
Ông Nguyễn Văn Thiên kiểm tra vườn chôm chôm sắp cho thu hoạch. Ảnh: Hải Lê
Sau khi lập gia đình (1992), ông bắt đầu tìm mô hình phát triển kinh tế. Ban đầu, vợ chồng ông khai hoang được 8 sào đất để trồng trọt với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Đến năm 1996, ông gom góp mua và khai hoang được 7 ha đất sản xuất. “Thời gian đầu, tôi đầu tư trồng cà phê. Trong một chuyến tham quan tại Đồng Nai, thấy người dân ở đây trồng sầu riêng, chôm chôm rất tốt nên tôi muốn trồng thử. Đặc thù cây cà phê cần có bóng mát nên tôi nghĩ có thể trồng xen cây ăn quả”-ông Thiên kể lại.
Những năm đầu tiên, vợ chồng ông Thiên phải xoay xở rất khó khăn. Áp lực đầu tư ban đầu lớn, từ cây giống, phân bón, nhân công… trong khi các loại cây này phải mất một thời gian dài mới cho thu hoạch. “Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng tôi cố gắng làm, khi quá tải mới thuê mướn nhân công. Tất cả tiền bạc đều đầu tư vào vườn rẫy. May mắn là khi ấy chúng tôi tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai để có chi phí đầu tư”-ông Thiên tâm sự.
Đến năm 2000, vườn cà phê cho thu hoạch. Từ năm 2005 trở đi, kinh tế gia đình ông bắt đầu cải thiện khi cây trồng đi vào giai đoạn cho năng suất cao. “Riêng năm 2017, tôi thu được 32 tấn cà phê nhân, bán được 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn thu được 1,5 tấn hạt điều, 5 tấn chôm chôm, hồ tiêu… Và đặc biệt, vườn sầu riêng đã đem lại cho tôi nguồn thu 800 triệu đồng từ việc bán 20 tấn quả, trừ chi phí, tôi thu lãi hơn 600 triệu đồng”-ông Thiên cho biết. Tính chung thu nhập trong năm 2017, gia đình ông Thiên thu về hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là mức thu nhập đáng mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt với nhà nông trong giai đoạn liên tục phải đối mặt với điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như hiện nay.
Để mở rộng sản xuất, ông Thiên quyết định đến các tỉnh: Đak Lak, Đak Nông, Đồng Nai, Bình Phước và một số tỉnh miền Tây Nam bộ để học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Sau đó, ông quyết định đưa thêm cây quýt đường (giống từ Vũng Tàu), na dai (giống Thái Lan) và một số giống sầu riêng mới về trồng với diện tích mở rộng thêm là 1 ha. Đến nay, cây quýt đường đã cho thu bói với sản lượng đạt 1,5 tấn, giá bán sỉ là 25 ngàn đồng/kg.
Đến thăm vườn cà phê, cây ăn quả của gia đình ông Thiên, rất nhiều người trầm trồ bởi chúng được chăm sóc rất bài bản, kỹ lưỡng. Mặc dù đang là mùa mưa nhưng tất cả cây trồng đều được tỉa tán gọn gàng. “Đây là cách để vườn cây được thông thoáng, tránh sâu bệnh”-ông Thiên chia sẻ. Để hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học, ông Thiên còn mày mò học cách ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê, phân bò và men sinh học. Theo ông Thiên, bằng cách tạo ra loại phân vi sinh này, ông đã tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư, cải tạo đất cho vườn cây và tránh thoái hóa đất.
Từ thành công của mình, ông sẵn lòng chia sẻ với anh em, bà con xung quanh về kinh nghiệm canh tác các loại cây trồng. Ông cũng luôn là người đi đầu trong các hoạt động chung của địa phương. “Khi xã có chủ trương kêu gọi xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn, ông Thiên luôn sẵn lòng đóng góp kinh phí. Ông còn đứng ra kêu gọi 11 hộ dân xung quanh cùng chung tay góp sức xây dựng trạm biến áp, kéo đường dây điện dài 1.500 m để người dân có điện sản xuất với tổng trị giá công trình trên 510 triệu đồng. Ông Thiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016”-ông Rơ Châm Thon-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Krai-nhận xét.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null