Gia Lai tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2569/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 20-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; qua đó, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, truyền thông phát triển lành mạnh, đúng định hướng, đồng thời quản lý tốt hệ thống báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, đặc biệt là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.
Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021. Ảnh nguồn internet
Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021. Ảnh nguồn internet
Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn đối với các quy định pháp luật về báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, ngành, tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước; chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.
Hội Nhà báo tỉnh chủ trì quản lý hoạt động, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo theo Quyết định số 43/QĐ-HNBVN ngày 16-8-2021 của Hội Nhà báo Việt Nam.
Các cơ quan báo chí địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động của cơ quan báo chí. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế hoạt động, quy định về quy trình tổ chức biên tập, thẩm định, phê duyệt xuất bản, phát sóng hoặc sửa chữa, đính chính tin, bài theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và ký cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp do cơ quan, đơn vị mình quản lý; tăng cường các biện pháp quản lý việc khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp, trang fanpage kết nối tới trang thông tin điện tử trên mạng xã hội, đặc biệt là quy trình xử lý thông tin công cộng.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10-12), báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null