Gia Lai nâng tầm sản phẩm nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm đặc sản của địa phương nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, từ đó cải thiện nguồn thu nhập cho người dân nông thôn.
Đa dạng sản phẩm đặc trưng
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Gia Lai, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn gặp không ít khó khăn song diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày một nâng cao; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các mô hình liên kết theo hướng bền vững… Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, các địa phương đang tập trung lựa chọn, xác định sản phẩm chủ lực để tham gia. Bên cạnh đó, các địa phương cũng triển khai khảo sát thực trạng, lập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng hoàn thiện công bố chất lượng… nhằm thực hiện chương trình trong những năm tới một cách hiệu quả.
Rau xanh sản xuất theo hướng VietGAP là một trong những nhóm sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Ảnh: N.H
Rau xanh sản xuất theo hướng VietGAP là một trong những nhóm sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Ảnh: N.H
Qua khảo sát mới đây tại các địa phương, toàn tỉnh hiện có 47 chủng loại sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trong phát triển kinh tế. Các sản phẩm tập trung thành 6 nhóm chủ lực, gồm: nhóm thực phẩm có 22 sản phẩm; đồ uống 7 sản phẩm; thảo dược 6 sản phẩm; vải và may mặc 1 sản phẩm; đồ lưu niệm, trang trí nội thất 6 sản phẩm; dịch vụ du lịch nông thôn 5 sản phẩm. Trong đó, chỉ một số ít đã đăng ký và công bố tiêu chuẩn chất lượng như đậu khuôn sạch, cà phê bột, rau thủy canh, bò một nắng… Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này cũng chỉ sản xuất quy mô nhỏ, lẻ, thị trường tiêu thụ không ổn định. Do đó, khi chương trình mỗi xã một sản phẩm thực hiện sẽ mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ông Võ Văn Vinh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho hay: Gạo Ba Chăm là một trong những sản phẩm đặc trưng của người dân địa phương từ nhiều năm nay. Để chương trình mỗi xã một sản phẩm phát huy hiệu quả thiết thực trước hết phải từ người dân vì chính họ làm ra sản phẩm. Do đó, thời gian tới, huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền để người dân ở các xã cũng như các tổ chức có sản phẩm đặc sản thực hiện việc đăng ký. Trên cơ sở này, huyện sẽ phân công các thành viên giúp đỡ xây dựng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đủ điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại giúp người dân hưởng lợi.
Cùng quan điểm này, ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Huyện Krông Pa cũng dự kiến chọn thịt bò một nắng để thực hiện chương trình OCOP bởi đây là sản phẩm đặc trưng của địa phương từ nhiều năm nay. Chương trình này trải qua nhiều công đoạn khác nhau nên phải đi từng bước như lựa chọn sản phẩm đặc sản, xây dựng nhãn hiệu riêng, phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá xếp hạng sản phẩm… Đồng thời, huyện sẽ lựa chọn những đơn vị uy tín làm đầu mối để xây dựng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn theo quy định, giúp cho người dân nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm.
Cơ hội nâng tầm đặc sản địa phương
Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Đ.T
Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Đ.T
Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực. Trong đó, việc phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, Nhà nước chỉ đóng vai trò kiến tạo và ban hành các chính sách để thực hiện.
Ông Trần Văn Văn-cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh-khẳng định: “Chương trình mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa lớn trong xây dựng nông thôn mới. Các sản phẩm khi tham gia vào OCOP sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước theo cơ chế chính sách phát triển ngành nghề nông thôn. Ngoài ra, khi sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm của Trung ương, tỉnh, huyện chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại từ cấp quốc gia đến quốc tế. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các tổ chức, hộ gia đình khi tham gia OCOP sẽ được hỗ trợ tập huấn, kinh doanh, hình thành các tổ chức sản xuất, như: tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp… nhằm kích thích cộng đồng phát triển và chuẩn hóa sản phẩm chất lượng, đặc biệt là sự tham gia khởi nghiệp của đông đảo người dân nông thôn”.
Nguyễn Hồng
---------------------------
CHUYÊN ĐỀ CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH GIA LAI

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null